• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: Xoa dịu nỗi đau da cam

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: Xoa dịu nỗi đau da cam

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam", từ năm 2016 đến 2020, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ cho NNCĐDC.

Theo thống kê, huyện Cai Lậy có 1.658 NNCĐDC, đa số nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, cuộc sống khó khăn vì bệnh tật, sức khỏe suy giảm. Từ khi thành lập, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm cầu nối chăm lo vật chất, động viên tinh thần các nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau của cuộc chiến tranh hóa học. 5 năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy và Hội cơ sở đã vận động được hơn 5 tỷ đồng, tặng quà, xây dựng nhà, trợ giúp vốn sản xuất cho NNCĐDC và gia đình. Trên 90% nạn nhân được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Là đơn vị huy động tốt nguồn lực xã hội chăm lo cho NNCĐDC, ông Trần Thanh Nhờ, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy cho biết: "xã Mỹ Long có 80 NNCĐDC, thời gian qua, Đảng ủy, UBND và Hội NNCĐDC/dioxin xã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống. Thông qua tổ chức Hội, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với các NNCĐDC, trung bình mỗi năm, Hội vận động gần 100 triệu đồng cho các hoạt động tặng quà, khám chữa bệnh, sửa chữa và xây dựng nhà tình thương".

Bên cạnh giải quyết các chế độ chính sách, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy coi trọng công tác tuyên truyền về thảm họa da cam, phát động phong trào "Hành động Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam", nhân rộng những tấm gương giàu nghị lực. 5 năm qua, từ sự trợ giúp của tổ chức Hội, nhiều NNCĐDC đã được tiếp thêm động lực vượt khó vươn lên, điển hình như anh Trần Thanh Trường, ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc, khuyết tật chân trái từ nhỏ do di chứng của chất độc da cam/dioxin, anh Trường không thể lao động nặng, vừa canh tác 2 công ruộng, vợ chồng anh vừa làm thuê để nuôi hai con. Năm 2018, thông qua Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy, anh được trợ vốn nuôi bò sinh sản. Niềm vui được nhân đôi, khi Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ Thành Bắc đề xuất xây dựng cho vợ chồng anh căn nhà đại đoàn kết. Anh Trường chia sẻ: "Được hỗ trợ 10 triệu đồng không tính lãi và số tiền dành dụm, tôi mua được con giống, với hệ thống chuồng trại sẵn có của gia đình và tận dụng nguồn thức ăn trong tự nhiên, sau gần 2 năm, chăm sóc, bò mẹ đã sinh được bê con; nhờ sự quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách và nguồn vốn ưu đãi, cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn".

Ông Trần Thanh Nhờ, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, thăm hỏi NNCĐDC.

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Cai Lậy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nạn nhân. UBMTTQ, các ngành, đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy cho biết: "Di chứng của chất độc da cam/dioxin đã truyền sang thế hệ thứ ba, phần lớn những gia đình NNCĐDC đang sống trong đau khổ, bệnh tật. Những năm qua, các cấp hội đã kết nối các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC và gia đình vượt qua khó khăn. Để có nguồn lực hỗ trợ hội viên, Hội tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, quà tặng cho NNCĐDC. Đặc biệt, Hội còn chủ động tìm nguồn vốn vay ưu đãi giúp các gia đình nạn nhân phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chế độ cho các thế hệ bị phơi nhiễm. Với tình cảm và trách nhiệm, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối để cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam".

Nhờ có sự hỗ trợ của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy, anh Trần Thanh Trường, ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc có điều kiện nuôi bò sinh sản phát triển, ổn định cuộc sống.

Trường Giang

Trung tâm VH -TT và Truyền thanh huyện Cai Lậy

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...