Cụ thể Có 652 đoàn khách với tổng số 47.285 người, trong đó có 4 đoàn khách quốc tế; 34 đoàn khách trung ương, 85 đoàn khách thuộc các tỉnh, 83 đoàn thuộc khối các cơ quan cấp tỉnh, 315 đoàn thuộc các huyện, 131 đoàn là UBND, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Có khoảng 20 nghìn lượt cá nhân du khách thập phương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.
Tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào |
Trong 4 đoàn khách của nước bạn Lào gồm: Đoàn đại biểu đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam; Đoàn đại biểu Thanh niên Cách mạng Lào; Đoàn đại biểu tỉnh Xiengkhuang và Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Lào. Sự kiện này còn mang ý nghĩa sâu sắc kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam và 45 năm kí hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
![]() |
Tặng sổ tiết kiệm tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng |
Ngoài việc phân công nhiệm vụ đón, hướng dẫn khách thăm, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn còn tổ chức thăm tặng quà 42 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức đoàn Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể của huyện đi viếng các Nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh đó huyện Anh Sơn còn cử đại biểu tham gia báo công, biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) do tỉnh tổ chức.
| ||
Dịp kỉ niệm 75 năm Ngày TB-LS, huyện Anh Sơn đã làm hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” treo tại các khu vực trong huyện. Tất cả các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ.
Đặc biệt dịp này, huyện Anh Sơn đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho NCC tháng 7 với tổng số tiền là: 7.012.202.200 đồng bao gồm kinh phí trợ cấp ưu đãi thường xuyên tháng 7/2022, kinh phí tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS 27/7 của Chủ tịch Nước tặng đối với 3.588 người NCC và thân nhân NCC; thực hiện trợ cấp tiền ăn thêm 11 ngày lễ, tết đối với TBB MSLĐ trên 81% đối với 30 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; Trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đối với HS-SV đợt 1 năm 2022 đối với 14 người là con của NCC với cách mạng; Trợ cấp điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại gia đình năm 2022 đối với 447 người có công với cách mạng và thân nhân; Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ năm 2022 đối với 1450 người; trích ngân sách tặng quà 113 đối tượng người HĐKC bị địch bắt tù đày và con đẻ người HĐKC bị nhiễm CĐHH với tổng số tiền là 17.550.000 đồng; thăm và tặng quà 42 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50.400.000 đồng.
Quà tặng của Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh và các cơ quan, đơn vị: Có 672 suất quà và 27 nhà tình nghĩa trị giá 3.255.300.000 tặng người có công và thân nhân trên địa bàn các xã, thị trấn.
Bên cạnh đó các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trích ngân sách tặng 3.299 người với số tiền 219.230.000 đồng tặng các đối tượng chính sách người có công và thân nhân; trích 203.768.000 đồng để tổ chức các hoạt động tri ân.
Dịp này các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã đóng góp tặng 652 suất quà với 104.880.000 đồng để tặng các đối tượng chính sách người có công với cách mạng và thân nhân.
Quốc Khánh, Nguyệt Hằng
Bình luận