• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện hội Lạc Sơn: Thành quả 10 năm đồng hành cùng NNCĐDC

Huyện hội Lạc Sơn: Thành quả 10 năm đồng hành cùng NNCĐDC

Lạc sơn là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, địa bàn rộng, điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, có 376 xóm phố, dân số trên 14 vạn người, người dân tộc mường chiếm 90%.

Đối tượng nạn nhân của huyện qua điều tra bị nhiễm chất độc hóa học 801 người, số được hưởng chế độ 679 người (đã qua đời 101 người); số hiện nay còn sống 578, trong đó nạn nhân trực tiếp 484, nạn nhân gián tiếp 94, nạn nhân phần lớn là tuổi cao, sức khỏe suy giảm rất nhanh, kinh tế khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp chính sách, trên 50% nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, không có nghề nghiệp, viêc làm không ổn định; không có nơi ăn ở bền vững, chất độc da cam di chuyền sang đời thứ 2, thứ 3, số bị bại liệt, bệnh hiểm nghèo ngày một ra tăng;

Những việc nổi bật trong xây dựng Hội vững mạnh.

Hội NNCDDC/dioxin huyện Lạc Sơn được thành lập ngày 11-10- 2012, lúc đầu thành lập có 11 hội, 115 hội viên, đến nay Hội đã phát triển rộng khắp trong toàn huyện (20/20) hội cấp xã, 109 chi hội, với 581 hội viên.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ công tác tổ chức xây dựng Hội, phát triển hội viên, được hội xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Hội, Hội luôn nhất quán thực hiện phương châm “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì: NNCĐDC”, với tinh thần: “nơi nào có nạn nhân ở đấy có tổ chức Hội”, cách thực hiện tổ chức xây dựng Hội là: cùng với tuyên truyền vận động hội viên vào hội, gắn với tổ chức thành lập hội, phát triển hội viên mới, những nơi chưa đủ hội viên thì thành lập chi hội hoặc ghép hội viên của nhiều xã thành lập hội, khi đủ hội viên lại tách thành hội riêng, nòng cốt thực hiện ban đầu đối tượng là, NNCĐDC, Hội viên CCB, Cựu TNXP, một số cán bộ đầu ngành của xã, với cách làm trên đến năm nay Hội huyện lạc sơn đã hoàn thành việc thành lập hội của tất cả các xã ở 5 vùng trong toàn huyện, với sự tham gia của 100% nạn nhân.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư tại Hội xã Vũ Bình

Quá trình hoạt động Hội đã bám sát các văn bản của Nhà nước và tôn chỉ mục đích của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội cấp trên; phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể để thực hiện công tác xây dựng Hội. Hội đã xây dựng quy chế làm việc của BCH, Ban Kiểm tra, chương trình kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức giao ban vùng với các Hội, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giữ nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt, chế độ nhận xét chấm điểm thi đua hàng năm với cán bộ, tổ chức hội các cấp, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong hoạt động Hội, đồng thời đã gắn thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam do Hội cấp trên phát động, với phong trào thi đua “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ phong trào thi đua đã xây dựng được những mô hình tiên tiến của tập thể trong xây dựng Hội, chăm lo giúp đỡ nạn nhân, động viên được nhiều nạn nhân vượt khó vươn lên, hòa nhập cộng đồng, đồng thời đã kết hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể, thực hiện đầy đủ quyền lợi, chế độ chính sách cho nạn nhân. Cùng với phong trào xây dựng, phát triển Hội, đã vận động hội viên và gia đình hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, với 5.746 ngày công, đóng góp 968 triệu đồng tiền mặt, tự hiến 150.000 m2 đất cho xây dựng công trình phúc lợi, trồng 7.500 cây xanh ở khu vực công cộng, tham gia ký 2.170 chữ ký của nạn nhân, đóng góp vào phong trào đấu tranh vì Hòa bình, chống chiến tranh hóa học; ủng hộ quỹ của bà Trần Tố Nga 12.800.000 đồng, tham gia nhắn tin ủng hộ Quỹ NNCĐDC da cam Việt Nam 10.500.000 đồng. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Thảm họa da cam Việt Nam, hội đã xuất bản tập thơ: nhớ về ngày ấy” lưu hành nội bộ, ca ngợi động viên nạn nhân vượt khó vươn lên, kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở việt nam, Hội xuất bản cuốn sách “Đồng hành cùng nạn nhân da cam việt Nam” để tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm cho nạn nhân và cộng đồng xã hội, hưởng ứng cuộc thi giải báo chí về thảm họa da cam do Trung ương Hội phát động, Hội vận động nạn nhân, tham gia dự thi 36 bài, chụp trên 250 bức ảnh về hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân chất độc da cam, và những tấm gương vượt khó vươn lên, giới thiệụ trong cộng đồng. Trong 36 tác phẩm dự thi có 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Từ một đơn vị yếu, hoạt động trên địa bàn có nhiều khó khăn, sau 10 năm, Hội đã trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều lần được Trung ương Hội, UBND tỉnh Hòa Bình, Tỉnh hội tặng bằng, giấy khen, Hội huyện Lạc Sơn liên tục được xếp nhóm I trong phong trào hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hòa Bình.

Nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả thiết thực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân

Hội đã cùng với cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, luôn luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, quan tâm chỉ đạo các cơ quan ban ngành thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách quyền lợi liên quan đến nạn nhân như: Trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, chế độ điều dưỡng, nâng cao sức khỏe, tặng quà hàng năm và các chế độ hỗ trợ của nhà nước xây dựng sửa chữa nâng cấp nhà ở, trợ cấp khó khăn, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, chế độ hỗ trợ cho nạn nhân học nghề, chế độ ưu đãi cho con nạn nhân học tập ở các trường phổ thông, trung hoc, đại học công lập của Nhà nước, chế độ ưu tiên cho con em nạn nhân ở vùng sâu vùng xa vào học trường nội trú do Nhà nước nuôi dậy, những việc làm trên không những đã quyết định trực tiếp đến đời sống kinh tế cho nạn nhân và gia đình nạn nhân, mà còn tạo nên niềm tin cho nạn nhân, đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội. Đồng thời, luôn luôn làm tốt công tác điều tra nắm chắc, số lượng, chất lượng nạn nhân và gia đình nạn nhân, về hoàn cảnh, bệnh tật, đời sống kinh tế, những khó khăn, nhu cầu cần trợ giúp của từng đối tượng và gia đình nạn nhân, để vừa làm công tác tham mưu cho lãnh đạo và vừa có chương trình, giải pháp vân động sự ủng hộ của xã hội và chương trinh thực hiện của Hội được hiệu quả, thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng. Trong công tác chăm lo giúp đỡ nạn nhân để nạn nhân có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng. Việc hết sức quan trọng đó là Hội đã xây dựng được chương trình kế hoạch hành động của Hội với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể hàng năm, từng thời kỳ, để các cấp hội, hội viên, gia đình hội viên thực hiện có hiệu quả cao nhất như: xây dựng nhà kiên cố; tặng bò sinh sản cho nạn nhân khó khăn; Xây dựng quỹ tình nghĩa giúp nhau phát triển kinh tế, nạn nhân và gia đình vượt khó vươn lên .

Phong trào đã lan tỏa rông khắp, đước mọi cấp, mọi người hưởng ứng, chỉ tiêu thi đua đã thành hiện thực, đi vào cuộc sống: Huyện hội Lạc Sơn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xong nhà bền vững, 484/484 nhà của nạn nhân năm 2020 (trong đó Nhà nước hỗ trợ 85 nhà, Hội vận động các cơ quan đoàn thể hỗ trợ 28 nhà, nạn nhân và gia đình tự xây dựng 371 nhà). Dự toán toàn bộ kinh phí xây dựng nhà kiên cố khoảng 28 tỷ 800 triệu đồng, bình quân 1 nhà 75 triệu (trong đó Nhà nước hỗ trợ 2 tỷ 480 triệu theo Nghị định 22/NĐ-CP, Hội vận động các cơ quan, nhân dân ủng hộ 388 triệu; 13 nạn nhân khó khăn đã được Hội và Hội CTĐ tặng 13 con bò (trị giá 10.000.000đ/con), đến nay đàn bò đã phát triển lên 19 con); 150 lượt nạn nhân được Hội cho vay quỹ tự nguyện (không lãi) để phát triển sản xuất với số tiền 930 triệu đồng, từ nguồn vốn vay nhiều nạn nhân vượt qua được khó khăn có điều kiện xây dựng nhà, phát triển sản xuất, 4.150 lượt nạn nhân được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể tặng quà nhân dịp lễ, tết, ngày 27/7, số tiền 8 tỷ 350 triệu đồng (trong đó Hội vận động các cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm giúp đỡ nạn nhân 1.815 suất quà)

Chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NNCĐDC được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã có trên 1.800 lượt nạn nhân được đi điều dưỡng nâng cao sức khỏe, 950 lượt nạn nhân được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, 45 nạn nhân được mổ mắt miễn phí, 11 nạn nhân bại liệt được cấp xe lăn, 437 người nghi nhiễm được giám định hưởng chế độ, đời sống của nạn nhân ngày một nâng cao. Nhiều nạn nhân đã vượt khó vươn lên bằng sự cố gắng của chính mình.

Từ trên 50% nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, hoạt động ở địa bàn vô cùng khó khăn, đến nay Hội huyện Lạc sơn đã chuyển biến rõ rệt, không còn nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn, nạn nhân và gia đình đã có mức sống ngang bằng với mức sống bình quân của nhân dân địa phương, những cảnh nhà xiêu vẹo, rách nát, nghèo đói của nạn nhân trước kia đã lùi xa, được thay vào cuộc sống mới, ấm no hạnh phúc, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc Sơn đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Hội NNCĐDC/dioxin việt Nam. Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, giúp cho nạn nhân nâng cao nhận thức về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Những thành quả 10 năm qua của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc Sơn đồng hành cùng NNCĐDC đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho nạn nhân, nâng cao vị thế của Hội trong cộng đồng, với tinh thần: Đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam đã thành hiện thực./.

Phạm Xuân Khóa

Chủ tịch Hội huyện Lạc Sơn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác