Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hiện có 1.631 NNCĐDC (1.280 nạn nhân trực tiếp, 351 nạn nhân gián tiếp) sinh hoạt tại 30 tổ chức hội xã, thị trấn. Trong đợt rà soát đối tượng hưởng chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH, huyện Vũ Thư có 45 người, trong đó 10 người trực tiếp, 35 người gián tiếp bị tạm dừng cấp chế độ trợ cấp để bổ sung hồ sơ. Có 35 người gián tiếp bị đình chỉ hẳn chế độ trợ cấp do qua thực chứng không dị dạng, dị tật, sức khỏe bình thường, vẫn tự lực được trong sinh hoạt, có trường hợp hiện là công nhân, sinh viên, viên chức nhà nước, phần lớn những đối tượng trên tự nguyện viết đơn xin thôi hưởng chế độ trợ cấp. Việc cắt hẳn, tạm dừng cấp chế độ là vấn đề nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền lợi kinh tế và danh dự của người HĐKC là NNCĐDC. Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư cho biết: thực hiện đúng Điều lệ Hội, Ban Thường vụ Huyện hội đã thống nhất quan điểm là: đối với những trường hợp người HĐKC, con đẻ người HĐKC, hồ sơ không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp, bị cắt chế độ, thu hồi tiền trợ cấp đã hưởng, Hội rất đồng tình. Đây cũng là dịp để tổ chức Hội làm trong sạch đội ngũ hội viên. Đối với những hội viên bị tạm dừng cấp chế độ do thiếu giấy tờ chứng minh vùng miền, thì Huyện hội và các cấp hội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hướng dẫn, giúp đỡ hội viên hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hội có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những hội viên đó. Vì vậy, Huyện hội Vũ Thư triển khai thực hiện rất chặt chẽ, cẩn trọng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Đầu tiên, Huyện hội tổng hợp danh sách nạn nhân cần bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng; nắm chắc danh sách từng nạn nhân trong diện bị tạm dừng trợ cấp ở 30 tổ chức hội; đặt lịch mời nạn nhân về Văn phòng Huyện hội để nạn nhân cung cấp thông tin, lý do thiếu hồ sơ cần bổ sung. Hội có trách nhiệm động viên tinh thần, hướng dẫn bằng văn bản các thể loại giấy tờ cần bổ sung một cách cụ thể, đây là yếu tố quan trọng để hội viên yên tâm tư tưởng hoàn thiện hồ sơ, không để đối tượng xấu kích động gây tâm lý bức xúc, dẫn đến khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Bà Trần Thị Minh cho biết: qua thực hiện các bước trên, Huyện hội đã hướng dẫn, giúp một số nạn nhân hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục được hưởng chế độ trợ cấp, như trường hợp nạn nhân Lê Thị Trà, xã Tân Phong, bà Trà nhập ngũ năm 1972, là chiến sĩ Đoàn 559, năm 2001, bà Trà được hưởng chế độ NHĐKC bị nhiễm CĐHH, nhưng qua rà soát, bà không lưu giữ được giấy tờ chứng minh bà tham gia HĐKC ở vùng quân đội Mỹ sử dụng CĐHH nên bị tạm dừng cấp chế độ để bổ sung hồ. Thực tế, chính quyền và các tổ chức đoàn thể như Hội CCB, Hội NNCĐDC/dioxin của xã Tân Phong đều ghi nhận bà Trà là người HĐKC là NNCĐDC. Để giúp bà Trà hoàn chỉnh hồ sơ, Chủ tịch Huyện hội Trần Thị Minh đã trực tiếp kết nối với đơn vị quân đội xin xác nhận thời gian bà Lê Thị Trà chiến đấu ở chiến trường do đơn vị quản lý. Được sự đồng ý của đơn vị, bà Trà đã vào Quân Khu 5 tìm về đơn vị cũ. Chỉ 3 ngày, đơn vị đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, yêu cầu của cơ quan chức năng. Cũng như bà Trà, ông Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Văn Thùy, xã Song An bị tạm dừng trợ cấp để bổ sung hồ sơ, Huyện hội đã giúp đỡ, hướng dẫn làm hoàn chỉnh hồ sơ chiến trường và tiếp tục được hưởng chế độ trợ cấp. Ngoài 3 trường hợp nêu trên còn 7 trường hợp khác cũng được Hội giúp đỡ, hướng dẫn, đặc biệt với những nạn nhân tuổi cao, sức khỏe yếu không đi được, Chủ tịch Hội huyện đã dùng tiền cá nhân trực tiếp đi vào tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, lên mặt trận B3 - Tây Nguyên tìm đến đơn vị của nạn nhân trước đây đã chiến đấu để tra cứu, sao lục, hoàn thiện hồ sơ cho nạn nhân. Bà Minh không thể quên được trường hợp nạn nhân Nguyễn Văn Phiếu, xóm 1, xã Trung An, gia đình ông có 2 NNCĐDC, bản thân ông bị ung thư phổi, năm 2001, ông Phiếu được hưởng chế độ NNCĐDC loại 1 (loại nặng), con gái ông là Nguyễn Thị Phượng bị câm, điếc bẩm sinh. Năm 2016, qua thanh tra, rà soát, ông Phiếu bị tạm dừng cấp chế độ trợ cấp, vì thiếu giấy tờ chứng minh thời gian tham gia HĐKC ở vùng quân đội Mỹ sử dụng CĐHH. Trường hợp nạn nhân Phạm Văn Vĩnh, xóm 1, xã Vũ Đoài, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng bị tạm dừng cấp chế độ do hồ sơ thiếu giấy tờ chứng minh vùng miền. Hội huyện đã trực tiếp cùng Hội NNCĐDC/dioxin xã hướng dẫn nạn nhân củng cố hồ sơ, đến cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trước đây nạn nhân đã chiến đấu ở chiến trường. Sau khi bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, các nạn nhân trên đã được tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp.
Bà Trần Thị Minh, hướng dẫn nạn nhân hoàn thiện hồ sơ.
Từ những việc làm cụ thể vì quyền lợi chính đáng của nạn nhân, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội đối với NNCĐDC, tạo lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Đây chính là yếu tố quan trọng để Hội NNCĐDC/dioxin Vũ Thư đưa phong trào giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc NNCĐDC đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Nguyễn Hồng Bài
Bình luận