• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Không đầu hàng số phận: Hành trình làm chủ công nghệ của Phạm Thị Nhí  

Vượt qua những khiếm khuyết về vận động và nỗi đau về thể xác do di chứng của chất độc da cam/dioxin, chị Phạm Thị Nhí đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực sống.

Chị Phạm Thị Nhí khi sinh ra với những khiếm khuyết về vận động do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, việc đi lại, vận động bị ảnh hưởng nhiều, chị đã trải qua hành trình 15 năm đèn sách với không ít gian truân. Từ những ngày được mẹ bồng bế đến trường, bằng ý chí kiên cường, chị nỗ lực học tập và đã tốt nghiệp cao đẳng và tiếp tục chinh phục giảng đường Đại học ngành Công nghệ thông tin – một lĩnh vực đòi hỏi về cường độ làm việc, tính kỹ thuật và sự chính xác cao.

Hiện chị đang công tác tại Phòng Truyền thông số thuộc Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, trong vai trò quản trị và kỹ thuật viên, chị tham gia vận hành hệ thống nền tảng số, đảm bảo quá trình đăng tải, cập nhật và phân phối thông tin diễn ra thông suốt, kịp thời. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao, trong khi tình trạng sức khỏe không được tốt lắm vì vẫn bị ảnh hưởng bởi những cơn đau tái phát. Dù vậy, chị luôn luôn cố gắng và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, chủ động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực truyền thông số.

Thành tích lớn nhất của chị chính là sự chuyển mình mạnh mẽ: từ một người "cần hỗ trợ" trở thành một nhân sự chuyên môn vững vàng, đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi số của cơ quan.

Ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ đó, chị Phạm Thị Nhí đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng, bằng khen của các cấp, các ngành: Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2013), Bằng khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (2016), Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang (2019), cùng Giấy chứng nhận “Sinh viên Cần Thơ – Những câu chuyện đẹp” (2020).

Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, chị Nhí tiếp tục đặt mục tiêu trau dồi kiến thức chuyên môn, tiếp cận các công nghệ mới và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Chị mong muốn câu chuyện của mình được lan tỏa thêm niềm tin, đặc biệt đến với những người có hoàn cảnh tương tự, rằng mỗi người đều có thể tìm thấy con đường phù hợp để phát triển và đóng góp chogia đình và xã hội.

Hành trình của chị Phạm Thị Nhí không chỉ là câu chuyện vượt qua nghịch cảnh, mà còn là minh chứng cho giá trị của sự kiên trì và khả năng thích ứng trong thời đại chuyển đổi số. Từ những giới hạn tưởng chừng khó vượt qua, nhưng chị đã từng bước khẳng định năng lực, góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho gia đình và xã hội.

 Thành hội Cần Thơ

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam”

    Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam”

    Ẩn mình trong Làng Hữu nghị Việt Nam - thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Trung tâm Y tế được nhiều người gọi bằng một cái tên giản dị “bệnh viện da cam”. Ở đó có những bệnh nhân rất đặc biệt - họ là những ...