Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn công tác còn có: Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng của Trung ương Hội.
Làm việc với Đoàn tại tỉnh Đắk Lắk có ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà H’Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành có liên quan. Tại tỉnh Đắk Nông có ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Tô Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng liên quan.
.jpg)
Qua kiểm tra có thể thấy, Tỉnh ủy 2 tỉnh đã quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Đảng. Để Chỉ thị đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy hai tỉnh đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: Tỉnh ủy có chỉ thị, Ủy ban có kế hoạch, các ngành đều có kế hoạch thực hiện chỉ thị, kế hoạch của cấp trên. Đặc biệt, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong việc rà soát, nắm đối tượng, không để sót người HĐKC trong vùng bị phun rải, nhiễm CĐHH mà không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước. Đến nay, cả hai tỉnh không có hồ sơ đề nghị hưởng chế độ còn tồn đọng: ở Đắk Lắk có 1.500 người bị phơi nhiễm được hưởng chế độ; ở Đắk Nông có 1.341/1.851 người được hưởng chế độ; về tổ chức Hội, tại Đắk Lắk có 15/15 hội cấp huyện, đạt 100%, 69 cấp xã đủ điều kiện đều được thành lập hội, đạt 100%; tại Đắk Nông có 6/8 cấp huyện thành lập hội, theo kế hoạch trong quý III, hai huyện còn lại sẽ được thành lập, 34 đơn vị cấp xã đủ điều kiện được thành lập hội. Ở tất cả các cấp hội của hai tỉnh đều được hỗ trợ kinh phí hoạt động, cán bộ hội đều được chi trả thù lao theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, hằng năm các tỉnh hội vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được hơn một tỷ đồng chăm lo, giúp đỡ, ủng hộ, thăm hỏi NNCĐDC trong những ngày lễ, tết. Điểm nổi bật là Hội NNCĐDC/dioxin của hai tỉnh đều có sự phối kết hợp chặt chẻ với các ban, sở, ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả khá tốt.
.jpg)
Kết thúc buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo của hai tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt sâu hơn và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị của Tỉnh ủy, với tinh thần không để người HĐKC và con đẻ của họ không được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp và hiệu quả.
Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Tỉnh ủy hai tỉnh trong công tác chuẩn bị và tổ chức buổi làm việc hiệu quả. Đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị 43 của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị của hai tỉnh. Đồng chí yêu cầu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân hai tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hơn Chỉ thị 43 của Ban Bí thư trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, có giải pháp đồng bộ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, để Chỉ thị của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, coi việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, sự hy sinh to lớn của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trưởng đoàn tin tưởng, thời gian tới Tỉnh ủy Đắk Lắk và Đắk Nông sẽ tổ chức thực hiện tốt hơn và hiệu quả hơn Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Trần Đình Đích
Bình luận