• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kiên Giang hướng tới nhiệm kỳ mới thiết thực và hiệu quả

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng và sức khoẻ của người dân, đặc biệt là NNCĐDC, người khuyết tật, người nghèo. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Hội, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ của các cơ quan, địa phương, các tổ chức và cá nhân nhà tài trợ, Tỉnh hội Kiên Giang đã thực hiện đạt và vượt trên 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra (8,2/4 tỷ đồng), góp phần cùng với tỉnh nhà phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phong trào “Hành động vì NNCĐDC” đạt nhiều kết quả.

Để đạt được kết quả trên, Tỉnh hội đã xây dựng kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về NNCĐDC, về nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh, về hoạt động của các cấp hội nhận dịp lễ tết, ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 10/8; phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và Trung ương tăng cường đăng tải hàng trăm tin, bài, hình ảnh về hoạt động chăm lo cho các đối tượng, nhận chăm sóc, đỡ đầu NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họp mặt, tặng quà, hỗ trợ thường xuyên, đột xuất, tặng quà và tặng học bổng cho học sinh nghèo; gương điển hình vượt khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể: Đài Truyền hình tỉnh đã đăng tải trên 120 tin, bài trong các dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ; Ngày vì nạn nhân chất độc da cam và dịp lễ, tết. Báo Kiên Giang, trung bình hằng năm đăng tải khoảng 140 tin, bài và hình ảnh về các hoạt động chăm lo cho nạn nhân của Hội. Kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), Báo dành 1 trang tuyên truyền về công tác vận động, hỗ trợ và các hoạt động thăm, tặng quà cho nạn nhân; kịp thời cổ vũ phong trào chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; gương nạn nhân vượt khó vươn lên…


Ngoài ra Hội còn tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động họp mặt, tặng quà và hỗ trợ với gần 7.000 người tham gia; các cơ quan chính sách của tỉnh đã phối hợp tổ chức đối thoại chính sách ưu đãi người có công với cách mạng với trên 2.000 người tham gia (trong đó có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học). Qua đối thoại đã giúp cho cán bộ làm công tác chính sách ở cơ sở và người dân hiểu rõ các quy định của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chính sách đối với NNCĐDC, góp phần làm giảm các vụ việc thắc mắc, khiếu nại của người dân về quy trình, thủ tục hồ sơ xác nhận và việc thực hiên các chính sách đối với NNCĐDC. 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, từ đó kêu gọi được sự quan tâm, sẻ chia và ủng hộ, đóng góp vật chất của tổ chức, cá nhân nhà tài trợ trong nước và Việt kiều ở nước ngoài, kịp thời hỗ trợ cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình họ ổn định đời sống, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Kết quả đạt được trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NNCĐDC đã góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh.


Tính trong 5 năm (2018-2022), đã có 17 cá nhân và 4 tổ chức đóng góp tiền và vật chất hỗ trợ cho nạn nhân, người nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền và vật chất hỗ trợ trị giá 8.214.400.000 đồng (chỉ tiêu nghị quyết là 4 tỷ đồng), đạt và vượt trên 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Trong đó: xây 11 cầu giao thông nông thôn (vùng có nhiều nạn nhân); xây mới 7 nhà ở; tặng 4 hệ thống lọc nước cho 4 trường tiểu học; 25 xe lăn cho người khuyết tật; 100 bóng đèn chiếu sáng cho người dân nông thôn - nơi có nhiều nạn nhân; tặng quà dịp lễ, tết; hỗ trợ khó khăn đột xuất, thường xuyên; tặng học bổng; khám bệnh; nhận đỡ đầu, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng… Kết quả đó là cơ sở vững chắc cho thành công của Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đạt được thành tích xuất sắc. Trong đó: Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã khen tặng các danh hiệu cho 13 tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng 25 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. 
Năm 2023, thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội và chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Tỉnh hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện nay toàn Hội đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện và trình xin ý kiến của các cơ quan cấp trên về văn kiện và cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7/2023; số lượng đại biểu dự kiến khoảng 220 người.

Trần Thu Vân
                                                                        Chủ tịch Tỉnh hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...