- Nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới lên án Mỹ sử dụng chất độc hóa học ở Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ngày 25/8/1969, Người vạch rõ: “Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam chà đạp lên quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, đến nay còn kéo dài ở miền Nam Việt Nam. Mỹ đẩy mạnh các cuộc hành quân càn quét, tăng cường các cuộc đánh phá bằng máy bay B52 và chất độc hóa học, gây thêm nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam”.
- Tòa án lương tri đầu tiên kết tội Chính phủ Mỹ phạm tội ác chiến tranh vì đã sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam là Tòa án Bertrand Russell, thành lập ngày 15/11/1966 tại Luân Đôn.
- Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên lên tiếng về tác hại của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam là Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng. Tại Hội nghị khoa học quốc tế ở Paris năm 1970, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục về tính nguy hiểm của chất độc hóa học đối với sức khỏe con người.
- Giáo sư Lê Cao Đài và Giáo sư Hoàng Đình Cầu là hai nhà khoa học Việt Nam đầu tiên có công trình nghiên cứu có hệ thống về cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt nam. Giáo sư Lê Cao Đài được coi là “nhà khoa học của nạn nhân chất độc da cam”. Ông là người đầu tiên dịch cuốn hồi ký “Cha con tôi” của Elmo Zumwalt sang tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Anh “My father, my son” được Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 1996.
- Ba nguyên đơn đầu tiên đứng tên vào đơn kiện 37 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam là: GS, TSKH, NGND Phan Thị Phi Phi, nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sinh lý Bệnh – Miễn dịch, Giám đốc Labo Trung tâm Trường Đại học Y Hà Nội; Dược sĩ Dương Quỳnh Hoa, nguyên Bộ trưởng Y tế, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quý, ở số nhà 33 Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng.
- Cuộc gặp mặt, giao lưu “Bài ca những tấm lòng nhân ái” là cuộc giao lưu đầu tiên của đại diện các gia đình nạn nhân chất độc da cam cả nước. Sự kiện do VAVA phối hợp với Trung tâm Giáo dục truyền thống – Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam, tổ chức ngày 10/9/2004 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
- “Chúng ta không vô cảm” là cuộc triển lãm đầu tiên VAVA phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức, tháng 1/2005.
- Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đầu tiên sang Mỹ tham gia tranh tụng tại Tòa án sơ thẩm Mỹ là GS, TSKH Phan Thị Phi Phi, tháng 2/2005.
- Từ ngày 12/11 – 13/12/2005, lần đầu tiên Đoàn đại biểu VAVA đến Mỹ để vận động dư luận, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Mỹ đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
- Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên tham gia điều trần tại Tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương và Môi trường toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ là GS, BS, TTND, AHLĐ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (8/2008).
- Tổ chức đoàn thể đầu tiên ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với VAVA là Hội Cựu chiến binh Việt Nam (4/6/2010).
- “Vì sao em chết” của Nhạc sĩ Thanh Trúc là ca khúc đầu tiên về đề tài da cam (1985).
- “Đứa con màu da thú” của Nhà văn Minh Chuyên là tác phẩm văn học đầu tiên ở Việt Nam phản ánh về hậu quả chất độc da cam (1988).
- VAVA Thái Bình là Hội cấp tỉnh đầu tiên được thành lập trong cả nước (10/8/2004).
- VAVA thành phố Thái Bình là Hội cấp huyện đầu tiên được thành lập trong cả nước (6/8/2005).
- VAVA phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình là Hội cấp cơ sở đầu tiên trong cả nước được thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được phép mở tài khoản riêng (11/12/2007).
- Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong tỉnh ký quyết định cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã, phường, thị trấn (19/10/2007).
- Trung tâm tẩy độc VAVA Thái Bình là cơ sở đầu tiên trong cả nước sử dụng phương pháp Hubbrand để thanh lọc độc tố cho nạn nhân chất độc da cam (28/2/2011).
- VAVA Tây Ninh là Tỉnh hội đầu tiên trong cả nước ra mắt Quỹ Nạn nhân chất độc da cam (29/7/2010).
- Cà Mau là tỉnh đầu tiên trong cả nước có quyết định về chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (7/2011).
- Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước công nhận Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh là tổ chức xã hội đặc thù (21/12/2010.
- Đà Nẵng là thành phố đầu tiên trong cả nước quyết định chuyển Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ sang Quỹ Nạn nhân chất độc da cam do VAVA thành phố quản lý (4/4/2005).
- VAVA Đà Nẵng là Thành hội đầu tiên trong cả nước xây dựng Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh (9/2006).
- Lần đầu tiên Lãnh đạo VAVA đến châu Mỹ Latinh dự Hội nghị Ủy ban Thường vụ hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) họp tại Costa Rica từ ngày 24 – 25/9/2011.
- Lần đầu tiên Lãnh đạo VAVA dự và phát biểu vấn đề da cam tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 20 của Hội đồng Nhân quyền Thế giới, tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 22 - 28/6/2012.
- Lần đầu tiên Lãnh đạo VAVA dự Đại hội nhiệm kỳ của Hội đồng Hòa bình Thế giới, tổ chức ở Nepal từ ngày 19 - 24/7/2012.
- Lần đầu tiên Lãnh đạo VAVA đến Australia làm việc với Tổ chức Công lý cho vấn đề da cam (AOJ), Mạng lưới đoàn kết Australia, Hội Cựu chiến binh Australia, các nghị sĩ ở Sydney NSW (North South Wale) và nói chuyện với sinh viên một số trường đại học, từ ngày 3 – 10/3/2013.
- Lần đầu tiên lãnh đạo VAVA đến châu Phi tham dự Hội thảo “Diễn đàn xã hội thế giới” và phối hợp tổ chức Hội thảo “Sử dụng chất da cam ở Việt Nam – Vi phạm quyền con người – Đấu tranh đòi công lý” ở Tuynidi từ ngày 26 – 30/3/2013.
- Cá nhân đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam kể từ ngày VAVA ra mắt hoạt động là Nhà thơ Hoàng Quý, số tiền là 6 triệu đồng (12/2/2004).
- Tổ chức trong nước đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh; số tiền là 5 triệu đồng (12/4/2004).
- 193,5 triệu đồng là khoản lãi tiền gửi đầu tiên cho nạn nhân chất độc da cam, được Ngân hàng TMCP Quân đội chi trả ngày 31/5/2004.
- 750 ngàn đồng là khoản chi đầu tiên của VAVA trợ cấp cho trẻ em khuyết tật Làng Hòa Bình II, Bệnh viện Từ Dũ, Tp. Hồ Chí Minh (2/6/2004).
- 100 triệu đồng là khoản hỗ trợ đầu tiên cho nạn nhân chất độc da cam từ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (30/6/2004).
- Tổ chức Công giáo đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là Nhà thờ Đức Bà, Tp Hồ Chí Minh; số tiền là 100 triệu đồng (25/7/2004).
- 870,3 triệu đồng là khoản tiền đầu tiên thu được từ một cuộc giao lưu trên truyền hình do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với VAVA tổ chức, được Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp ngày 10/8/2004.
- Cá nhân nước ngoài đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là ông S.J. Harper (quốc tịch Mỹ), số tiền là 50 USD = 787.000 đồng (7/9/2004).
- Tổ chức Phật giáo đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là Nhà chùa Lý Quốc Sư, Hà Nội; số tiền là 44 triệu đồng (27/9/2004).
- Người Việt Nam ở Hungary là Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; số tiền là 10 triệu đồng (25/10/2004).
- 100 triệu đồng là khoản tiền đầu tiên Báo Tiền phong ủng hộ nạn nhân chất độc da cam từ cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền phong năm 2004 (4/11/2004).
- Tổ chức người nước ngoài đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là Quỹ Hòa giải và Phát triển (Mỹ); số tiền là 23,6 triệu đồng (29/11/2004).
- 49,2 triệu đồng là số tiền đầu tiên Báo Tuổi trẻ hỗ trợ bà Phan Thị Phi Phi, một nguyên đơn trong vụ kiện sang Mỹ tham dự phiên tranh tụng tại Tòa sơ thẩm Mỹ (23/2/2005).
- 12 triệu đồng là khoản ủng hộ đầu tiên của văn nghệ sĩ nước ngoài cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đó là số tiền thu được trong buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội của Ngôi sao nhạc đồng quê Peter Yarrow (Mỹ) ngày 29/3/2005.
- Gia đình Luật sư Mỹ đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là gia đình bà Trinh – Bùi Kokkoris (Luật sư Mỹ tham gia vụ kiện); số tiền ủng hộ là 6,3 triệu đồng (14/4/2004).
- 5,4 triệu đồng là khoản tiền đầu tiên của nghững người tham gia các chương trình vui chơi giải trí ủng hộ nạn nhaann chất độc da cam. Đó là các thành viên tham gia Chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” trên VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 20/4/2005.
- Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo Đảng, Nha nước đầu tiên, với tư cách cá nhân, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 10 triệu đồng (29/5/2005).
- Gia đình Hoàng gia nước ngoài đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là Phu nhân Thái tử Bruney; số tiền ủng hộ là 50.000 USD = 792,5 triệu đồng (25/5/2006).
- 7,6 triệu đồng là khoản tiền đầu tiên Công ty CP Vincom ủng hộ nạn nhân chất độc da cam do đặt thùng từ thiện tại Tòa nhà Vincom, bà Triệu, Hà Nội, nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8/2006.
- 1,15 tỉ đồng là khoản tiền của một cơ quan báo chí đứng ra tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Đó là toàn bộ số tiền Báo Tuổi trẻ thu được trong chương trình vận động nhân ngày 10/8/2006.
- 8.000 USD (128,9 triệu đồng) là khoản tài trợ đầu tiên của bà Masako Sakata (Nhật Bản) cho Chương trình “Hạt giống hy vọng” kéo dài từ năm 2008 – 2012.
- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh là cán bộ lãnh đạo VAVA đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam thường xuyên 1.000.000đồng/ tháng, từ tháng 12/2008 đến nay.
- Dòng họ đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là dòng họ Vũ – Võ ở Việt Nam; số tiền là 8,02 triệu đồng (17/9/2009)
- Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) là tổ chức đầu tiên ủng hộ khoản tiền lớn cho nạn nhân chất độc da cam; số tiền là 4 tỉ đồng (31/8/2009).
- Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Fukuoda (Nhật Bản) là cơ quan lãnh sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; số tiền là 98 triệu đồng (29/1/2010).
- Cá nhân đầu tiên đại diện cho một tổ chức của Trung Quốc ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là ông Tôn Thọ Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; số tiền 90 triệu đồng (30/3/2010).
- Tổ chức phi chính phủ cấp địa phương nước ngoài đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là Tổ chức Nhịp cầu Hòa bình – Hữu nghị Nam Osaka, Nhật Bản (NPO – MOA); số tiền là 20,5 triệu đồng.
- 500 triệu đồng được chuyển cho Tỉnh hội Thái Bình là khoản tiền đầu tiên VAVA trợ giúp địa phương xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam.
- Cựu Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam ở nước ngoài đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là bà Margrit Schlosser, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam; số tiền là 20 triệu đồng (31/8/2010).
- Doanh nghiệp quốc phòng đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; số tiền là 940 triệu đồng (30/9/2010).
- Tổ chức Công đoàn cấp Bộ đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là Công đoàn Bộ Tài chính; số tiền là 300 triệu đồng (30/9/2010).
- 600 triệu đồng là khoản đầu tiên thu được từ bán đấu giá ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, do Công ty CP Địa ốc CIENCO 5 tổ chức bán đấu giá cặp Rồng thiêng Thăng Long nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (29/10/2010).
- Doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam đầu tiên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là Công ty CP Nhơn Hữu; số tiền là 250 triệu đồng (31/12/2010).
- Một tỉ đồng (1.000.000.000 đ) là khoản tiền ủng hộ bằng tiền mặt lớn nhất đầu tiên của một doanh nhân cho nạn nhân chất độc da cam là của bà Trần Cẩm Nhung, Phó Tổng giám đốc Công ty Golf Long Thành (27/5/2010).
- 105,15 triệu đồng là khoản tiền đầu tiên của Tổ chức Viện trợ về y tế và khoa học cho Việt Nam – Lào – Campuchia ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (31/1/2012).
- 1,04 tỉ đồng là khoản tiền đầu tiên Tập đoàn Petronas Việt Nam ủng hộ nạn nhân chất độc da cam (29/2/2012).
- 105 triệu đồng là khoản tiền đầu tiên của một tổ chức nước ngoài phối hợp với một tổ chức trong nước thực hiện theo hình thức dự án. Đó là Dự án “Hỗ trợ cải thiện đời sống hộ gia đình nạn nhân” do Quỹ Oppenheimer Family Fo phối hợp với Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thực hiện (29/2/2012).
- 5,9 tỉ đồng là khoản tiền lớn đầu tiên tiếp nhận được từ Chương trình nhắn tin từ thiện qua Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400, do Công ty VTC Intecom chuyển cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (27/4/2012).
- 141,25 triệu đồng là khoản đầu tiên các nhà khoa học Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (5/6/2012).
- 148,63 triệu đồng là khoản tiền đầu tiên của Hội Cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (30/6/2012)...
Đại tá Lê Cường
Nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị
Bình luận