• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ký ức về: “Những trận mưa CĐHH” do quân đội Mỹ phun rải xuống huyện Tân Biên.

Huyện Tân Biên nằm về phía bắc của tỉnh Tây Ninh, có đường biên giới dài 90km, giáp với nước bạn Campuchia. Dọc theo tuyến biên giới là rừng già tồn tại qua nhiều thế kỷ. Rừng Tân Biên đã che chở cách mạng, nuôi sống bộ đội, đồng bào, là hàng rào kiên cường cản bước quân thù, bảo vệ vững chắc Trung ương Cục Miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Tân Biên là địa bàn vô cùng ác liệt, quân đội Mỹ huy động nhiều phương tiện vũ khí hiện đại, sử dụng nhiều thủ đoạn chiến tranh khốc liệt kể cả sử dụng chất độc hóa học nhằm tập trung tàn phá, hủy diệt mọi sự sống trên đất Tân Biên, tạo thành vành đai trắng cô lập căn cứ địa cách mạng, cơ quan Trung ương Cục Miền Nam, ngăn chặn bước tiến của lực lượng cách mạng.
Máy bay Mỹ phun rải chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam (ảnh minh họa)

Đến nay, trong ký ức của những người hoạt động kháng chiến và người dân sống trong vùng đất Tân Biên không bao giờ quên những phi đội máy bay của quân đội Mỹ bay thấp, phun rải chất độc hóa học dọc theo tuyến lộ 4, lộ 20 và lộ 22 lên sát biên giới Campuchia. Chất độc hóa họ máy bay Mỹ phun rải như những cơn mưa, làm ướt cả rừng cây, nhà cửa, ruộng vườn, sông suối và con người Tân Biên. Khoảng vài giờ sau là cây rừng bị rụng hết lá, trơ cành xơ xác, hoa màu hư hại tan hoang, đàn gia cầm bị chết dần dần.

Sau khi thống nhất đất nước, đã có nhiều đoàn khoa học trong và ngoài nước đến huyện Tân Biên khảo sát, điều tra về hậu quả của chất độc hóa học da cam/dioxin đối với con người và môi trường. Kết quả khảo sát, nghiên cứu đều có chung kết luận: vùng đất Tân Biên bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi chất độc da cam/dioxin. Nguồn nước vẫn còn ô nhiễm dioxin, nhiều người bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin, mang bệnh tật hiểm nghèo, đã di chứng qua thế hệ con, cháu.

Qua khảo sát nhiều lần về nạn nhân chất độc da cam trong huyện Tân Biên, đã cho thấy số nạn nhân chất độc da cam là con, là cháu (thế hệ thứ hai, thứ ba) hằng năm đều tăng lên (năm 2012: 502 trường hợp; năm 2022: 797), điều này đã chứng minh rõ chất độc hóa học da cam/dioxin của quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam là thứ vũ khí giết người, kéo dài nhiều thế hệ. Đến nay, huyện Tân Biên có: 1.223 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó đã từ trần 140 người.

Một nạn nhân chất độc da cam (thế hệ thứ 3) ảnh minh họa

Năm tháng trôi qua, vết thương thực thể đã lành, nhưng vết thương về “Nỗi đau da cam” vẫn còn hằng ngày, hằng giờ. Các nạn nhân chất độc da cam đang phải chịu sự đau đớn triền miên về thể xác, tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, đa số gia đình nạn nhân sống trong cảnh khó khăn, nghèo khổ, lay lắt, bế tắc.

Thực tế này, đòi hỏi cộng đồng nhân loại cần có chung tiếng nói, hành động ngăn chặn chiến tranh hóa học để “Thảm họa da cam” không lặp lại ở bất kỳ đâu trên hành tinh này và hãy chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ở Tân Biên nói riêng, Việt Nam nói chung.

Trần Diễm Hồng 

Huyện Hội Tân Biên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác