Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam thành lập năm 2011, đến nay đã trải qua 2 lần đại hội với 47 tổ chức thành viên. Trong 2 ngày 23-29/9/2023, Liên hiệp hội sẽ tổ chức Đại hội lần thứ III với chủ đề Đại hội là “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, trong đó có 150 đại biểu là hội viên được triệu tập và hơn 50 đại biểu khách mời gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện một số Sở Lao động thương binh xã hội; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực người khuyết tật.
Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP và Nghị định 33/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Liên hiệp hội đã luôn thực hiện đúng điều lệ trong đó trọng tâm là tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một tổ chức của và vì người khuyết tật cấp quốc gia. Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam không chỉ làm tốt công tác đối nội, công tác đối ngoại cũng đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào công cuộc chung của đất nước nhất là trong những thời điểm bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn đặc biệt là giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua.
Mặc dù còn nhiều thách thức trên hành trình vì hạnh phúc của người khuyết tật và không để ai bị bỏ lại phía sau. Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn không chỉ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra mà còn góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hiệu quả các quy định, chính sách, chương trình trợ giúp... đối với người khuyết tật.
Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp hội tiếp tục là đối tác uy tín của các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; địa chỉ tin cậy của các tố chức hội thành viên và người khuyết tật trong cả nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là cơ hội nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong thời gian hoạt động từ năm 2017 - 2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Ban chấp hành, các cơ quan giúp việc Liên hiệp hội; rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế... để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trong thời gian tới.
Đình Trọng
Bình luận