Ngay từ đầu năm Thường trực tỉnh hội đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương hội và của cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2021, trong đó nhiệm vụ tập trung nổi bật là phối hợp với Sở lao động thương binh và xã hội tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh ra Công văn chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8/1961 - 10/8/2021. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và truyền thông, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Báo Hà Giang, Tỉnh đoàn Hà Giang tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền của Trung ương Hội da cam Việt Nam về kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh làm phim phóng sự “Nghĩa tình, trách nhiệm xoa dịu nỗi đau da cam”.Đồng thời phối hợp với UBMT tổ quốc tỉnh tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động (2011- 2021). Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đã ký tặng bằng khen, giấy khen cho 43 tập thể, 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ủng hộ quỹ và xây dựng tổ chức hội, chăm sóc, hỗ trợ NNCĐDC. Chỉ đạo các cấp hội tích cực tuyên truyền cho các hội viên về thực hiện phòng chống dịch bệnh covit - 19 hiệu quả. Củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng của Hội đặc thù. Phối hợp với các Huyện ủy làm việc về bố trí nhân sự cán bộ phù hợp với hội cấp huyện.
Trong năm Tỉnh Hội và các huyện, thành hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành ủng hộ quà tết và tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân kịp thời, trong đó trú trọng các đối tượng nạn nhân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, tổng số quà tặng trong dịp tết: 2.352 xuất với số tiền: 1.872.000.000 đồng. Đặc biệt Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã cùng với Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Hội phật pháp Việt Nam tâm nguyện Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn SCC tổ chức chương trình “Tết vì NNCĐDC Việt Nam” tại huyện Bắc Quang; Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh còn phối hợp với Câu lạc bộ tình người Sơn Lâm Hà Giang tổ chức Chương trình “Tết ấm tình người” tại thành phố Hà Giang. Trong dịp 10/8/2021 kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam các cấp hội đã vận động tặng 1.201 xuất quà với số tiền: 1.091.000.000 đồng.
Thường trực tỉnh hội phối hợp với Câu lạc bộ tình người Sơn Lâm Hà Giang khảo sát các đối tượng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, lựa chọn đối tượng lập hồ sơ xét duyệt và ra quyết định hỗ trợ, đảm bảo đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng. Trong năm Câu lạc bộ đã quyết định hỗ trợ cho 11 gia đình nạn nhân với số tiền: 660.000.000 đồng. Công ty xăng dầu Hà Giang hỗ trợ 1 gia đình nạn nhân với số tiền: 60.000.000 đồng, tỉnh hội hỗ trợ cho 01 gia đình nạn nhân tại huyện Bắc Quang bị hỏa hoạn cháy nhà: 15.000.000 đồng. Cấp huyện, thành hội hỗ trợ làm nhà cho 15 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá: 515.000.000 đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 35 nạn nhân với số tiền: 128.000.000 đồng. Tổ chức cấp phát 7 xe lăn cho các đối tượng nạn nhân theo kế hoạch.
Tóm lại trong năm 2021 tỉnh hội Hà Giang đã lãnh đạo hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết của Ban chấp hành đề ra, góp phần xây dựng các tổ chức hội vững mạnh, thực sự là chỗ dựa cho các NNCĐDC vượt qua khó khăn, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Về phương hướng năm 2022 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ nạn nhân, đồng thời tập trung hỗ trợ trâu, bò giống, trồng cây ăn quả, trồng rừng phát triển kinh tế gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nạn nhân khám bệnh tuyến tỉnh và Trung ương…với những kết quả đã đạt được Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành nghị quyết của Ban chấp hành đề ra trong năm 2022./.
Nguyễn Đình Tác
Chánh văn phòng Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Giang
Bình luận