• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM MONG MUỐN TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO XÉT XỬ ĐÚNG BẢN CHẤT VỤ ÁN.

Bản chất vụ án được tóm tắt như sau:

Ông Nguyễn Doãn Chu, sinh năm 1939 và bà Nguyễn Thị Lạc, sinh năm 1944, có địa chỉ tại số nhà 40, đường Nguyễn Du, thành phố Vinh, nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông bà là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, được công nhận là người có công với cách mạng.

Năm 1980, ông bà tạo lập được thửa đất có diện tích khoảng 1.000 m² tại địa chỉ trên. Cuối đời, vào khoảng năm 1992, ông bà lập di chúc chia cho 4 người con; trong đó, Nguyễn Thành Nam là con trai thứ hai được hưởng một phần thửa đất trên, có diện tích 82,6 m².

Ông Nguyễn Thành Nam là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam, có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, không có khả năng làm chủ và kiểm soát hành vi - hiện nay là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Lợi dụng việc anh trai bị bệnh tâm thần, không kiểm soát được hành vi, em gái út của ông Nam là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã làm hợp đồng ký tặng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lừa ông Nam ký tặng cho bà Ngọc theo hợp đồng. Sau khi có hợp đồng ký tặng, bà Ngọc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng thửa đất trên sang tên mình và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất nêu trên.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Ngọc bán lại thửa đất và tài sản gắn liền với đất cho một người khác tên là Hà Thị Ngọc Nhung, quê ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, thửa đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nam tiếp tục được sang tên cho người thứ ba. Sau đó, bà Nhung mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp tại ngân hàng để vay tiền.

Khi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Ngọc và bà Nhung thuê người đến đuổi cả gia đình ông Nam ra khỏi nhà. Lúc này, gia đình ông Nam mới biết mình bị em gái lừa để chiếm đoạt đất và nhà.

Trước sức ép từ em gái, bà Nhung và nguy cơ mất nơi ở, gia đình ông Nam đã làm đơn gửi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An kêu cứu.

Ngày 28 tháng 8 năm 2025, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án theo đơn khởi kiện của gia đình NNCĐDC Nguyễn Thành Nam. Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên: vô hiệu các hợp đồng, quyết định tặng cho; hủy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trái quy định của pháp luật; công nhận ông Nguyễn Thành Nam là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ nêu trên.

Sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án, dư luận trong cả nước, nhất là những người có công với cách mạng, rất đồng tình, cho rằng Tòa án đã tuyên đúng bản chất vụ án. Đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Tòa tuyên án, các bị đơn có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, sau gần tám tháng kể từ ngày tuyên án, đến ngày 21 tháng 4 năm 2026, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mới chuyển hồ sơ kháng cáo của các bị đơn lên Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để giải quyết theo quy định.

Gia đình NNCĐDC Nguyễn Thành Nam mong chờ phiên tòa phúc thẩm xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện vụ án và tuyên đúng bản chất sự việc để gia đình yên tâm sinh sống, chữa bệnh trong những năm cuối đời tại ngôi nhà mà cha mẹ đã để lại.

                                                                               Nhà báo Trần Đình Đích

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác