Ngài Đại sứ nói: “Hậu quả của chiến tranh để lại rất nặng nề cho nhân dân Việt Nam, khi sang đến Việt Nam tôi đã thiết lập mối quan hệ, tiếp xúc với NNCĐDC, nhân chuyến thăm của Tổng thống Venezuela chúng tôi có quà tặng cho làng SOS. Tôi vinh hạnh được quen biết các bạn, các hoạt động của Vava tôi coi như là nhiệm vụ của tôi. Một trong những kỷ niệm đẹp là hình ảnh, tình cảm và hoạt động giúp đỡ NNCĐDC đọng lại trong tôi. Tôi về nước ở bất cứ cương vị nào tôi vẫn như là thành viên của Vava để có tiếng nói đòi công bằng cho NNCĐDC Việt Nam. Tôi hy vọng mối quan hệ cá nhân tôi với các bạn không chỉ ở Venezuela mà lan rộng ra cả Châu Mỹ. Tôi sẽ thành lập Hội Những người ủng hộ Vava Việt Nam. Khi thành lập tôi sẽ thông báo cho Vava Việt Nam biết, các hoạt động đó sẽ là việc đồng hành với Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela. Tôi tin chắc rằng tôi có nhiều cơ hội phát biểu ở các trường đại học, các trung tâm để chia sẻ, mong muốn của tôi không chỉ để cho mọi người biết mà khi đã biết là có sự giúp đỡ. Công việc của các bạn giúp NNCĐDC nhưng cũng là để thế giới biết đến, đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Sau khi tôi về Venezuela, thông tin không phải qua đại sứ quán mà có thể liên hệ thẳng”.
Suốt 14 năm qua, Ngài Đại sứ JorgeRondonUzcategui đã trở thành người bạn gần gũi và thân thiết của NNCĐDC nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.
Ngài Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Trung ương Hội
Đáp lại lời phát biểu của Ngài Đại sứ, Chủ tịch Nguyễn văn Rinh nói: “Thay mặt cho NNCĐDC Việt Nam rất cám ơn những lời nói tốt đẹp của ông, ghi nhận và đánh giá cao những việc Ngài Đại sứ giúp Vava, cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam còn lâu dài. Nhân dân Việt Nam rất quan tâm đến đất nước Venezuela, tin tưởng rằng nhân dân Venezuela sẽ vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đất nước phát triển tốt đẹp. Mong Ngài Đại sứ khi về nước hãy quan tâm đến Vava. Việc Vava chưa làm được là sang Venezuela để tuyên truyền, bàn về hợp tác đấu tranh, rất mong Ngài Đại sứ khi trở về nước sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền để tạo cơ hội cho Vava”. Kết thúc buổi tiếp Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh dành những lời chúc tốt đẹp và tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ.
Buổi gặp mặt, chia tay Ngài Đại sứ diễn ra nhanh chóng, đơn giản và lịch sự, lưu luyến giữa người đi và người ở lại, nhưng đều có chung một suy nghĩ đó là sẽ có ngày gặp lại./.
Út Chu
Bình luận