![]() |
Các biện pháp thu hồi nợ thuế được triển khai có hiệu quả |
Năm 2022, tuy đại dịch Covd-19 đã được kiểm soát, nhưng tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp mới bắt đầu có sự phục hồi do đó công tác thu thuế nói chung vẫn đứng trước những thách thức không nhỏ. Trong điều kiện như vậy, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương; đồng thời, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND, UBND tỉnh; cùng sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động ngành Thuế tỉnh nên đã thực hiện thành công nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với nhiều kết quả tích cực.
Ngay từ đầu năm, xác định khó khăn phía trước còn nhiều, Cục Thuế Nghệ An đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 19 nhóm giải pháp; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường thu NSNN và các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022; Tham mưu UBND tỉnh thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao và dự toán HĐND tỉnh giao; tiếp tục duy trì số lượng 100% doanh nghiệp kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022…
![]() |
Việc thực hiện dự toán thu của Cục Thuế Nghệ An đạt khá so với dự toán được giao cũng như so với bình quân cả nước |
Điều quan trọng nữa là vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả rất tích cực. Kinh tế - xã hội được phục hồi và phát triển toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực với 27/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,05%; nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp duy trì mức tăng trưởng tốt. Khu vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Cùng với những nỗ lực rất lớn của ngành Thuế tỉnh, kết quả chung đó cũng giúp cho công tác Thuế có thêm điều kiện tăng thu và hoàn thành kế hoạch được giao.
Năm 2022 ngành Thuế Nghệ An đã có bước bứt phá trong công tác thu ngân sách khi đây là năm đầu số thu nội địa vượt 20 nghìn tỷ đồng và đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước. Theo đó, số thu 2022 ước đạt 20.500 tỷ đồng, bằng 150% dự toán và bằng 112% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) đạt 12.770 tỷ đồng, bằng 126% dự toán và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2021. Việc thực hiện dự toán thu của Cục Thuế Nghệ An đạt khá so với dự toán được giao cũng như so với bình quân cả nước. đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước. Kết quả đó đã minh chứng cho những nỗ lực rất lớn của ngành Thuế tỉnh nói chung và của tập thể Cục Thuế nói riêng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, sở dĩ năm 2022 ngành Thuế Nghệ An tăng thu thuế, một phần quan trọng là do cuối năm 2021, đầu năm 2022 các hoạt động chuyển nhượng bất động sản trở nên sôi động, làm tăng số nộp ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất. Tiếp đó, sản lượng bia, thủy điện tăng so với cùng kỳ cũng giúp tăng số thu từ các doanh nghiệp này.
Đó là xét trên bình diện chung. Nhưng, thành quả ngành Thuế Nghệ An đạt được trong năm 2022 trước hết được bắt nguồn từ nhiều giải pháp và quyết tâm rất lớn của ngành Thuế tỉnh. Trong đó có rất nhiều những đầu việc cụ thể ngành phải triển khai mà chắc chắn trong một bài viết khó kể ra hết được; chỉ có thể điểm một số giải pháp chính.
Trong năm, nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được Cục Thuế rất quan tâm chỉ đạo thực hiện dưới nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng các hình thức điện tử nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Trong năm 2022, Cục Thuế đã tổ chức 17 hội nghị đối thoại, tập huấn với gần 5.500 lượt người tham dự; hỗ trợ trực tiếp 5.322 lượt; phối hợp với cơ quan báo chí, truyền hình đưa tin trên sóng truyền hình 44 lượt; tổ chức 05 cuộc điều tra khảo sát với hơn 783 lượt tham dự… Cùng với đó, công tác đăng ký thuế được thực hiện tích cực: Đã cấp mới mã số thuế, phân cấp quản lý thuế đối với 2.097 doanh nghiệp và 69 tổ chức; đã hoàn thành thủ tục đóng MST cho 285 doanh nghiệp và 4 tổ chức khác. Bên cạnh đó, Công tác kê khai thuế cũng đạt kết quả cao, với tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ phải nộp đạt 97%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn trên số hồ sơ đã nộp đạt 98%.
Cục Thuế tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng thương mại trong công tác thu ngân sách, truyền nhận dữ liệu và đối chiếu số liệu thu ngân sách Nhà nước. Tích cực rà soát đối chiếu số liệu, phát hiện các sai lệch, điều chỉnh kịp thời đảm bảo các tài khoản thu giữa hai ngành Thuế và Kho bạc luôn khớp đúng. Ngành Thuế đồng thời tăng cường công tác quản lý hoàn thuế trong công tác xử lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế đặc biệt là hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.Trong năm 2022 đã thực hiện hoàn thuế GTGT cho 144 hồ sơ, số tiền đã hoàn 977 tỷ đồng, thu nợ qua hoàn thuế 176 tỷ đồng.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, được thực hiện thường xuyên, đã góp phần hạn chế tối đa những sai phạm trong thực hiện chính sách Thuế. Công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Cục Thuế đã xây dựng đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và đôn đốc các Phòng, các Chi cục Thuế thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách hành chính. Định kỳ hàng tháng đều báo cáo, đánh giá, đôn đốc các đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Qua kết quả theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính của người nộp thuế, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,8%.
Về cải cách quản lý thuế, phát triển ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới. Đặc biệt, ngày 31/10/2022 Cục Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bấm số chương trình “Hóa đơn may mắn” lần thứ nhất áp dụng cho toàn bộ hóa đơn điện tử hợp lệ được doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An khởi tạo trong quý II và quý III năm 2022. Thành công của chương trình sẽ tạo ra một cơ chế khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hóa đơn, đồng thời góp sức cùng ngành Thuế trong công cuộc hiện đại hóa quản lý thuế, chống gian lận về hóa đơn.
Các biện pháp thu hồi nợ thuế được triển khai có hiệu quả; bao gồm: Xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế từ đầu năm đến từng đơn vị, công chức. Đẩy mạnh phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ với các bộ phận khác trong cơ quan thuế; giữa cơ quan thuế và với các tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước; thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ.
![]() |
Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và đôn đốc các Phòng, các Chi cục Thuế thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách hành chính |
Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thì nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Cục Thuế tỉnh Nghệ An vẫn là Cải cách hành chính để góp phần thực hiện thành công chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 – 2030, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tốt nhất người nộp thuế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp thuế qua mạng, kê khai thuế qua mạng, hoàn thuế, hóa đơn điện tử, nhằm giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp trong giai đoạn kinh doanh khó khăn, đảm bảo tất cả các doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19, cũng như đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế dưới nhiều hình thức.
Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, ngành Thuế Nghệ An, với quyết tâm vượt khó hoàn thành dự toán thu được giao, đã xác định 7 nhiệm vụ công tác thuế và 15 nhóm giải pháp cụ thể. Chúng ta tin rằng, ngành Thuế Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác Thuế năm 2023.
Nguyệt Hằng
Bình luận