Lãnh đạo Sở LĐTBXH và huyện Hưng Nguyên trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại xã Hưng Yên Bắc
Huyện Hưng Nguyên hiện có hơn 4000 đối tượng đang thụ hưởng chi trả thường xuyên, với số tiền hơn 104 tỷ đồng; tiếp nhận, tham mưu đề xuất giải quyết chế độ chính sách cho hơn 510 trường hợp (trong đó: trợ cấp thường xuyên 110 trường hợp; trợ cấp một lần và mai táng phí: hơn 400 trường hợp). Trong các ngày lễ tiết, sự kiện quan trọng đều tổ chức các đoàn dâng hoa, dâng hương các địa chỉ đỏ; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách người có công. Đặc biệt Hưng Nguyên rất coi trọng công tác và phong trào chăm sóc người có công bằng hành động trong việc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng mới nhà tình nghĩa cho thân nhân các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể năm 2023, huyện đã chi 620 triệu đồng xây và sửa chữa 10 ngôi nhà tình nghĩa; Tặng 8 sổ tiết kiệm, tặng hơn 4.500 suất quà với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Hưng Nguyên cho biết, dự kiến năm 2023 vận động được 710 triệu đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, vượt 115% so với kế hoạch; trong đó cấp huyện 300 triệu đồng, cấp xã 410 đồng đạt 115% so với KH tỉnh giao. Năm 2023 Hưng Nguyên đã tiếp nhận hồ sơ và tham mưu UBND huyện ra quyết định công nhận tăng mới và điều chỉnh trợ cấp cho 662 người thuộc các nhóm BTXH; làm thủ tục cắt giảm đối tượng không đủ điều kiện hưởng, hưởng trùng chế độ, chết giảm cho 434 người. Tiếp nhận và giải quyết chế độ mai táng phí cho 119 hồ sơ, số tiền 856,8 triệu đồng. Tham mưu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 và các chính sách giảm nghèo, đến nay đã giải ngân 3.697 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37% Thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho hơn 7.500 đối tượng Bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Phối hợp UBMTTQ huyện tham mưu thực hiện Kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 269 nhà (làm mới 182 nhà, sửa chữa 87 nhà). Đến nay đã thực hiện 73 nhà trong đó làm mới 63 nhà, sửa chữa 10 nhà với số tiền 3,35 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Hưng Nguyên lí giải.
Trao tiền hỗ trợ xây nhà chính sách tại xa Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên
Bên cạnh đó Phòng TBXH còn tham mưu huyện về công tác quản lý lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cụ thể giải quyết việc làm mới cho 4.150 lao động/2.550 lao động, đạt 163% kế hoạch. Trong đó việc làm trong nước 2.750 lao động và lao động ở nước ngoài 1.380 lao động/756 lao động, đạt 183% kế hoạch; đào tạo gần 4000 lao động từ các cấp học đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng.
Theo ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Hưng Nguyên, bí quyết đạt được những thành quả ghi nhận nêu trên, bởi đơn vị luôn bám sát chỉ đạo của tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đoàn kết nội bộ, phát huy những thành tích, kết quả đạt được; tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác đề ra.
Nguyệt Hằng, Cát Tường
|
Bình luận