• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Một năm nhìn lại hoạt động công tác Hội NNCĐDC

Ông Đình Viết Hồng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An cho biết: Năm 2022, mặc dù khó khăn do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19, nhưng Hội đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Kết quả Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh tự xếp loại Đơn vị “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ông Đình Viết Hồng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An Trao Bằng khen, Giấy khen cho cán bộ Hội có thành tích xuất sắc năm 2022
Ghi nhận thành tích năm 2022 về hoạt động công tác Hội

Khó khăn trở ngại không làm nhụt chí trong hoạt động công tác hội các địa phương

Cũng theo ông Đinh Viết Hồng, Nghệ An hiện còn hơn 30.000 người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường bị phơi nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Năm 2014, tỉnh đã giải quyết chế độ chất độc hóa học cho 18.973 người, đến nay (cuối 2022) còn 14.056 là nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hưởng chế độ, trong đó người trực tiếp 9.243 người, gián tiếp 4.813 người, lý do giảm: chủ yếu là từ trần, 1 số ít thuyên chuyển chỗ ở và một số do thanh tra cắt vì chưa đúng hồ sơ thủ tục. Ngoài ra còn hơn 500 người là thế hệ thứ 3 chưa được hưởng chế độ nạn nhân CĐDC.

Một thực tế cho thấy, các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học chủ yếu là những người trực tiếp tham gia kháng chiến đều có độ tuổi từ 70 tuổi trở lên, vì thế sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều. Con đẻ của họ đa số bị dị dạng, dị tật, không có khả năng kiểm soát hành vi.

Trong bối cảnh như vậy, nhưng được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể các cấp; đã ban hành nhiều chủ trương chính sách đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam, kêu gọi các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội đối cả vật chất lẫn tinh thần, giúp họ phần nào vơi đi khó khăn trong cuộc sống đời thường. Sự quan tâm đó còn được thể hiện đặc biệt trong nhân các dịp lễ, tết.”

Ông Đinh Viết Hồng chia sẻ ý kiến tại Hội nghị tổng kết năm 2022 diễn ra vào ngày 20/12

Tại hội nghị, các ý kiến Hội các địa phương cũng chia se kinh nghiệm hoạt động công tác hội, đặc biệt nêu những khó khăn, giải pháp trong công tác huy động quỹ vì NNCĐDC/diox. Nhiều ý kiến cho rằng, phần lớn cán bộ Hội có kinh nghiệm hoạt động hội thì nay tuổi đã cao, sức yếu. Còn lại cán bộ trẻ, có sức khỏe thì lại thiếu năng lực tổ chức, thu hút hoạt động công tác Hội. Tuy vậy, nhìn lại một năm qua, hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An đã thể hiện cao tinh thần đoàn kết, thống nhất chương trình hành động; cán bộ hội tâm huyết, gắn bó, trách nhiệm và có tấm lòng nhân ái bao dung đối với NNCĐDC.

Những kết quả hoạt động Hội lan tỏa niềm tin

Chính vì thế, mặc dầu từ năm 2017 đến đầu năm 2021, do điều kiện chưa ổn định tổ chức Tỉnh Hội, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, bên cạnh đó Tỉnh ủy chưa cho chủ trương vận động gây quỹ nhưng nhưng vẫn vận động được tổng giá trị tiền và quà giá trị 4.986 triệu đồng, gồm: Tỉnh hội: 1.614 triệu đồng; Hội cấp huyện: 3.354 triệu đồng; Trong đó: Quà và hiện vật: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 19 hội viên, 19 xe lăn, 60 hộp sữa, vv…, tổng giá trị 923 triệu đồng và 3.934 triệu đồng tiền mặt.

Với những nỗ lực trên, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có văn bản số 259/TB-TU ngày 18/5/2021 đồng ý chủ trương vận động Quỹ Nạn nhân CĐDC; Công văn số 4687/UBND-VX ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 505/MTTQ-BTT ngày 22/7/2021 Ủy ban MTTQ VN tỉnh về các hoạt động liên quan gây quỹ vì NNCĐDC/dioxin.

Năm 2022, bằng nguồn lực vận động được tuy không nhiều, nhưng các cấp hội đã quan tâm hỗ trợ chăm sóc nạn nhân như thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày lễ, tết, ngày TBLS (27/7), ngày Vì nạn nhân CĐDC (10/8), đã trao tặng 8.854 suất quà, trị giá 4.132,5 triệu đồng; gồm hỗ trợ xây dựng nhà ở 19 nhà, xe lăn 19 chiếc. Ngoài ra Tỉnh hội còn trích Quỹ Nạn nhân CĐDC hỗ trợ đột xuất cho các Hội viên bị thiệt hại do lũ quét tại huyện Kỳ Sơn: 25 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ 3 nhà bị sập, cuốn trôi: 5 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất: 20 triệu đồng.

Vượt lên những khó khăn, trở ngài, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ tỉnh đến cơ sở đã được quan tâm phát triển số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động. 21/21 huyện, thành phố, thị xã và 409/460 xã, phường, thị trấn thành lập Hội đi vào hoạt động nề nếp. Cơ cấu: Bộ máy cấp tỉnh có: Ban chấp hành 30 người, Thường trực 3, Thường vụ 5 người, Văn phòng tỉnh hội 5 người. Thường trực Tỉnh hội đã có công văn đôn đốc đại hội cấp huyện đã đến kỳ Đại hội khẩn trương lập Kế hoạch tổ chức đại hội, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương phê duyệt, cho phép và tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định. Đến nay, đã có 05 hội cấp huyện tổ chức đại hội thành công tốt đẹp gồm: Thị xã Hoàng Mai, huyện Đô Lương, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong; Còn 3 Hội huyên chưa đại hội, dự kiến đại hội trong năm 2022 là: Anh Sơn, Tương Dương, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Cán bộ hội và hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương như: “cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phong trào sống xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư, coi đây là một chỉ tiêu thi đua của Hội.

Năm 2022, Thường trực Tỉnh hội làm tốt, theo dõi tình hình nạn nhân chất độc da cam/dioxin và lập hồ sơ những địa chỉ và hoàn cảnh cần vận động xã hội giúp đỡ, quan tâm. Chỉ đạo làm tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc Hội viên tại cộng đồng. Hội đã xây dựng hướng dẫn Hội cấp huyện và Hội cơ sở khảo sát tình trạng nhà ở theo tiêu chí quy định của tỉnh. Tổng hợp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 1.000 nạn nhân và có 400 nạn nhân đang ở nhà hư hỏng hoặc chưa có nhà ở, báo cáo ban chỉ đạo của địa phương xem xét đưa vào kế hoạch hỗ trợ nhà ở trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác 2022, các đại biểu đã được nghe báo cáo kinh nghiệm hoạt động Hội huyện Diễn Châu (PV Điện tử Da cam Việt Nam sẽ có bài cụ thể về vấn đề này trong số tới)

Ông Cao Đăng Niên, Chủ tịch Hội huyện Diễn Châu chia sẻ phương pháp vận động quỹ Hội

Năm qua, Hội NNCĐ DC/dioxin tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám chữa bệnh cho 200 nạn nhân theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Phối hợp với Tạp chí Da cam Việt Nam, Văn phòng Đại diện Khu vực Bắc miền Trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho nạn nhân tại các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh; tổ chức thành công Lễ ra mắt Văn phòng đại diện TC Điện tử Da Cam Bắc miền Trung tại 93 Minh Khai tp Vinh. Nhân dịp này, Văn phòng Đại diện Tạp chí Da cam khu vực Bắc miền Trung trao tặng cho nạn nhân CĐDC Nghệ An 12 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 01 túi quà (4 dây sữa); Trung ương Hội tặng 30 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt + một túi quà hiện vật trị giá 150 nghìn đồng và 2 dây sữa; tặng, hỗ trợ 2 nhà tình thương giá trị mỗi nhà 50 triệu đồng. Tham gia chương trình nhắn tin từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam năm 2022 do Trung ương Hội phát động, thực hiện: 4.570 tin/4.000 tin nhắn đạt 91,40 triệu đồng.

Trong các tháng 7 và 8, thường trực tỉnh hội tổ chức nhiều đoàn đi chỉ đạo, thăm hỏi, trao quà của Trung ương hội, quà của tỉnh hội và của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ giúp đỡ nạn nhân: Cụ thể như đi các huyện: Nghi lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thành Phố Vinh; dự toạ đàm nhân dịp Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam10/8; Phối hợp với các huyện hội tổ chức trao 15 xe lăn do Trung ương Hội hỗ trợ và trao 4 xe lăn do Hội bảo trợ trẻ em và người khuyết tật hỗ trợ đến từng đối tượng cụ thể.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), Uỷ ban MTTQ tỉnh hỗ trợ cho Nạn nhân CĐDC xây dựng 15 nhà “Đại đoàn kết”. Tỉnh hội đã chỉ đạo 14 hội cấp huyện lựa chọn 15 đối tượng gồm các huyện: Tương Dương, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà. Đến nay UBMTTQ tỉnh đã có quyết định hỗ trợ 750 triệu đồng, số tiền trên được chuyển về MTTQ huyện để chỉ đạo thực hiện.

Ghi nhận thành tích để có bước tiến vượt bậc trong thời gian tới

Ghi nhận thành tích nêu trên, năm 2022, Tỉnh hội được Trung ương Hội tặng thưởng 2 Bằng Khen cho tập thể và 1 Bằng Khen cho cá nhân. Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 8 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân là: Hội Nạn nhân CĐDC thị xã Cửa Lò, Hội Nạn nhân CĐDC thị xã Thái Hoà và ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC thị xã Cửa Lò, Ông Cao Viết Mạo - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC thị xã Thái Hoà. Việc thực hiện điều lệ Hội, các nội quy, quy chế của các cấp hội; kiểm tra công tác vận động quỹ và sử dụng đúng quy định. Qua công tác kiểm tra, đến nay nhìn chung các hội đều thực hiện tốt, đúng quy định, không có đơn vị nào vi phạm phải uốn nắn, xử lý.

Trong thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin Nghệ An từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quan tâm của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị; Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là cơ sở, phát huy vai trò chủ động tham mưu của cán bộ Hội, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở các cấp. Hội cần chủ động làm công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Chủ động trong việc phối hợp, tham mưu và xây dựng, đúc kết nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, lòng nhiệt huyết của cán bộ, Hội viên và quần chúng nhân dân. Đó là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Quốc Khánh, Nguyệt Hằng, Lệ Quyên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác