• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

NNCĐDC xã Thanh Xuân (Sóc Sơn) từng bước thoát nghèo

NNCĐDC xã Thanh Xuân (Sóc Sơn) từng bước thoát nghèo

Tổng kết hoạt động năm 2019, của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Hội xã Thanh Xuân được đánh giá là đơn vị có phong trào giúp nạn nhân làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo nổi bật. Bình quân thu nhập của hội viên trong xã đạt 40 triệu đồng/1 người/năm. Có 68% hộ gia đình có mức sống khá và giàu; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Toàn xã không còn hội viên phải ở nhà tạm, dột nát...

Để có được kết quả này, Ban chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân đã triển khai đồng bộ từ công tác tư tưởng đến công tác tổ chức, có những giải pháp phù hợp, tạo vốn cho toàn hội viên trong xã.

Trước tiên, Hội phối hợp với các ngành chức năng của xã mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vay vốn cho hội viên; đồng thời tổ chức nhiều hình thức trao đổi kinh nghiệm, tham quan các mô hình hội viên làm kinh tế giỏi trong huyện và thành phố. Tuyên truyền, vận động hội viên, nạn nhân tham gia chương trình hỗ trợ của huyện trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ. Tạo điều kiện cho hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận với tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình sản xuất phù hợp với khả năng, điều kiện của từng gia đình. Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Từ nhận thức và những bước đi cơ bản đó, phong trào làm kinh tế trong Hội được hình thành, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như mô hình HTX dịch vụ nuôi, trồng, vận chuyển của Chi hội NNCĐDC/dioxin thôn Bái Thượng, với diện tích 7.000m2 đất, 5.000m2 ao nuôi cá, vốn đầu tư ban đầu 1,5 tỷ đồng. Năm 2019, HTX cung cấp cho thị trường 20 tấn rau sạch, 5 tấn cá; tạo việc làm ổn định cho 36 con, em hội viên NNCĐDC. Sản phẩm làm ra minh bạch về nguồn gốc, an toàn cho người sử dụng, quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, mô hình hoạt động của HTX thôn Bái Thượng được thị trường Hà Nội ngày càng tín nhiệm. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, mô hình HTX sản xuất Nhôm, kính của anh Trương Văn Huấn (con của NNCĐDC). Từ 2,5 tỷ đồng do hội viên đóng góp và vay ngân hàng làm vốn ban đầu, anh Huấn đầu tư xây dựng 200m2 nhà xưởng, trang bị máy móc tiên tiến, sử dụng 13 công nhân là con em hội viên trong xã, sản phẩm làm ra đáp ứng được yêu cầu thị trường. Mỗi năm doanh thu của xưởng không dưới 22 tỷ đồng, lương công nhân ổn định từ 6 -7 triệu đồng/tháng.

Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân (Sóc Sơn), Khai trương HTX liên minh vận chuyển rau hữu cơ

Kinh tế khởi sắc, BCH Hội xã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ “nghĩa tình đồng đội”. Chủ trương này được hội viên ủng hộ tích cực. Với 73 hội viên, quỹ “nghĩa tình đồng đội” của Hội xã Thanh Xuân hiện có số dư trên 86 triệu đồng. Nhờ có quỹ này, hàng năm ngày “Thảm họa da cam ở Việt Nam - 10/8”, ngày tết Nguyên Đán, ngày lễ lớn của đất nước Hội đã chủ động trong việc thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân, hội viên (năm 2019 đã trao hơn 100 xuất quà trị giá 40 triệu đồng). Đồng thời tham gia ủng hộ các phong trào quyên góp do Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, trị giá hơn 30 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Lý, chủ tịch Hội NNCĐDC/diôxin xã Thanh Xuân cho biết “Chính nhờ sự nỗ lực của các hội viên, nạn nhân, những năm qua, phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã tạo nên sự gắn kết trong hội viên, giữa hội viên với tổ chức Hội, thu hút NNCĐDC tham gia sinh hoạt Hội ngày càng đông”.

Với những thành quả đạt được, Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân đạt được trên lĩnh vực xóa nghèo, từng bước làm giầu, đã tô thắm thêm bản chất “bộ đội cụ Hồ” của những người lính trên mặt trận mới, mặt trận lao động sản xuất, chiến thắng đói nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 2019, Hội xứng đáng được UBND huyện Sóc Sơn tặng giấy khen.

Tuy nhiên điều khiến tôi và nhiều đồng đội còn ray rứt, hiện Thanh Xuân vẫn còn 5 hộ nạn nhân nghèo (chiếm 0,07% số hộ nghèo trong xã)! Bao giờ 5 gia đình đó mới thoát nghèo?

Ngô Đức Thuận

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...