Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với những người có công với cách mạng. Người căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”[1]. Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam về đạo lý, trách nhiệm và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện chính sách chăm lo người có công với cách mạng.
Quán triệt tư tưởng đó, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng người có công với cách mạng. Đây là chủ trương nhất quán, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Từ chủ trương đúng đắn đó, hệ thống chính sách ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ và toàn diện hơn. Nổi bật là Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng… Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, bằng nhiều việc làm thiết thực đã tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Hàng triệu căn nhà tình nghĩa được xây dựng, hàng nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng; các chế độ trợ cấp, chăm sóc y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần vơi bớt khó khăn cho gia đình người có công.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Hiện nay, vẫn còn không ít gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam… gặp khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính, để lại nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng thân nhân và toàn xã hội.
Đối với nạn nhân chất độc da cam, hậu quả chiến tranh vẫn còn kéo dài hết sức nặng nề. Hiện nay, cả nước vẫn còn hơn 1 triệu nạn nhân chất độc da cam; trong đó có 252.850 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và có gần 5.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư của người hoạt động kháng chiến bị di chứng chất độc hóa học được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Qua rà soát, bước đầu xác định cả nước còn khoảng 19.000 người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ, chính sách do mất giấy tờ, không còn tài liệu chứng minh.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Lạng Sơn
Từ những khó khăn, bất cập đó, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng để xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chúng tuyên truyền, kích động rằng Nhà nước “chỉ quan tâm đến người có công mà bỏ quên người yếu thế khác”; hoặc tuyên truyền rằng “nhiều người từng tham gia chiến đấu nhiều năm ở chiến trường miền Nam nhưng khi về không có chế độ gì - bị bỏ rơi”. Một số đối tượng còn cố tình khoét sâu những tồn tại trong quá trình giải quyết hồ sơ, chính sách để kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn trong xã hội. Chúng còn xuyên tạc rằng chính sách “không thực chất”; nguy hiểm hơn, một số đối tượng đánh đồng người kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc với những người phía bên kia, phục vụ mưu đồ xâm lược của Mỹ; hoặc gọi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân ta là “cuộc nội chiến”. Mục đích của chúng là phủ nhận nỗ lực tri ân của Đảng và Nhà nước ta nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Đây là những luận điệu sai trái, phiến diện và mang động cơ chính trị xấu.
Trong khi đó, cũng cần lên án hiện tượng một số kẻ bất mãn lợi dụng vướng mắc trong thực hiện chính sách để lôi kéo, tập hợp những người chưa được giải quyết chế độ hoặc bị dừng, cắt chế độ vì những lý do như: hồ sơ bị thất lạc, không đủ giấy tờ chứng minh thời gian, địa bàn chiến đấu theo quy định...
Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm toàn diện đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Chính sách ưu đãi người có công không đối lập với các chính sách an sinh xã hội khác mà cùng hướng tới mục tiêu bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Pháp luật của Nhà nước ta cũng nghiêm cấm hành vi gian dối, trục lợi chính sách và xử lý nghiêm người cố tình làm trái.
Cần khẳng định rằng, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân; vừa là yếu tố quan trọng bảo đảm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, theo chúng tôi cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực sau:
Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm bảo đảm tính công bằng, đồng bộ và nhân văn của chính sách. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp với thực tiễn; kịp thời điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp, chế độ bảo trợ xã hội cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và mức sống của nhân dân trong từng giai đoạn. Đặc biệt, quan tâm giải quyết những tồn đọng kéo dài liên quan đến xác nhận người có công, nhất là đối với người tham gia kháng chiến bị mất giấy tờ, thiếu hồ sơ.
Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp cần tăng cường trách nhiệm trong quản lý, giải quyết chế độ, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ người có công, hạn chế phiền hà cho nhân dân. Phát huy vai trò của cơ quan chức năng các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tham mưu, đề xuất việc tổ chức thực hiện chính sách. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách hoặc thiếu trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. Có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người ở địa phương, không để “đốm lửa thành đám lửa”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì nạn nhân chất độc da cam”…; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhà ở, y tế, việc làm, sinh kế, giáo dục… cho người có công và thân nhân. Các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, doanh nghiệp cần tích cực tham gia các hoạt động tri ân, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Qua đó, tiếp tục lan tỏa sâu rộng truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các thế lực thù địch thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân để xuyên tạc, chống phá. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, giá trị nhân văn của chính sách ưu đãi người có công; khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chủ động thông tin đầy đủ về những nỗ lực của Nhà nước trong giải quyết tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho người có công; phản ánh khách quan kết quả thực hiện chính sách ở các địa phương; đồng thời phát hiện, biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam vượt khó vươn lên.
Năm là, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chính sách ưu đãi người có công để đấu tranh, phản bác trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Khi phản bác cần dựa trên số liệu cụ thể, dẫn chứng xác thực, phân tích rõ bản chất nhân văn của chính sách; chỉ rõ âm mưu của các thế lực thù địch là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cần nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng đấu tranh trên internet và mạng xã hội trong định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Sáu là, chăm lo tốt đời sống người có công để tạo “lá chắn” vững chắc trước luận điệu xuyên tạc. Thực tiễn cho thấy, nơi nào thực hiện tốt chính sách, chăm lo tốt đời sống người có công thì nơi đó các luận điệu xuyên tạc khó có điều kiện tác động. Vì vậy, cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh bền vững. Khi người có công thực sự được quan tâm, được bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn thì chính họ sẽ là những nhân chứng sống động bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.
*
Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng không chỉ thể hiện trách nhiệm chính trị, đạo lý và truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam, mà còn là nhân tố quan trọng góp phần củng cố lòng dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là những người có công với cách mạng, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc về chính sách ưu đãi người có công. Đồng thời, tích cực lan tỏa truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.
Thiếu tá Bùi Huy Tám - Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam








.png)






Bình luận