• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Quận hội Bình Thủy: Triển khai thực hiện mô hình chăm sóc nạn nhân

Quận hội Bình Thủy: Triển khai thực hiện mô hình chăm sóc nạn nhân

Quận hội Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hiện có 855 hội viên, 625 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 173 nạn nhân không tự phục vụ được và nhiều nạn nhân khác có cuộc sống khó khăn, thời gian qua Hội đã vận động để mỗi tháng có 80 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp địa chỉ đỏ, thêm gạo, nhu yếu phẩm và hỗ trợ đột xuất khi ốm đau, từ những kết quả thực hiện được và nhu cầu của nạn nhân và để tăng cường tổ chức các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận.

Sau thời gian nghiên cứu, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy (Công văn số 1882/UBND-VX, ngày 23/5/2022), Quận hội Bình Thủy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức triển khai 02 mô hình “Tổ Y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại gia đình” và “Vận động xã hội Chung tay chăm sóc suốt đời cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng”.

Hai mô hình trên được thực hiện từ năm 2022 thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, với chủ đề của Đại hội “Đổi mới – Hướng về cơ sở – Hướng về nạn nhân”, góp phần cùng quận thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Kim Đời

Hội thành phố Cần Thơ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Đà Nẵng

    Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ...

    Sáng 12/4/2026, tại Đà Nẵng, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng đã khai mạc lớp tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án”, nhằm hỗ trợ cán bộ Hội nâng cao năng lực trong việc xây dựng, đề xuất các dự án huy động và quản lý nguồn lực chăm sóc cho NNCĐDC.