Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Tỉnh hội và Thường trực Tỉnh hội trực tiếp báo cáo tình hình và đề xuất một số nội dung liên quan đến các hoạt động của Hội. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Tỉnh hội tập trung kiện toàn, giữ vững và ổn định tổ chức Hội cấp huyện và cấp cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 102 hội cơ sở và 356 chi hội trực thuộc hội cấp huyện, trong đó có 9 hội cơ sở ghép từ 2 đến 3 xã phường, 1 hội ghép 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn. Về đại hội nhiệm kỳ các cấp Hội, Tỉnh hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo (về văn kiện, nhân sự chủ chốt, hỗ trợ kinh phí...). Đến hết tháng 5, các hội cấp cơ sở đã hoàn thành đại hội; các hội cấp huyện dự kiến hoàn thành trước 30/8; Hội cấp tỉnh theo kế hoạch sẽ tổ chức đại hội trong quý 4/2023.
Công tác tuyên truyền: Nổi bật là Tỉnh hội phối hợp với các cơ quan: Lao động - TBXH, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn TN, Bộ CHQS tỉnh tập trung các nội dung: tuyên truyền, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chế độ chính sách, chế độ đối với NNCĐDC, hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân (tặng quà, tặng BHYT, hỗ trợ xây, sửa nhà ở, khám chữa bệnh, hỗ trợ nuôi dưỡng...). Hội đã phối hợp với Sở Lao động- TBXH đề xuất với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ người có công trong đó có NNCĐDC và thân nhân của họ (về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ hằng tháng, hỗ trợ nuôi dưỡng...). Đặc biệt, Tỉnh hội có sáng kiến phối hợp với Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh và Binh chủng Hóa học tổ chức Triển lãm "Da cam - Lương tri - Công lý năm 2023" (khai mạc Triển lãm kết hợp với phát động Tháng hành động vì NNCĐDC năm 2023).
Từ nay đến cuối năm, Tỉnh hội tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: hoàn thành đại hội các cấp hội và Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh (kế hoạch tổ chức vào quý IV/2023); phối hợp tổ chức tốt Triển lãm “Da cam - Lương tri - Công lý” năm 2023; tổ chức thực hiện một số hoạt động trong Tháng hành động vì NNCĐDC, hoạt động nhắn tin từ thiện... Đặc biệt, Tỉnh hội tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - TBXH tổ chức khảo sát thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc da cam; thống kê nhà ở của NNCĐDC cần xây mới hoặc sửa chữa (tập trung thế hệ thứ 2 và thân nhân đang chăm sóc nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn).
Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký TW Hội đã đánh giá cao Tỉnh hội Quảng Ninh có nhiều sáng kiến trong tổ chức các hoạt động Hội, nhất là sáng kiến phối hợp Triển lãm, được lãnh đạo tỉnh ủng hộ, cho thấy hoạt động của Hội rất hiệu quả. Việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội bất thường cấp huyện, đặc biệt là công tác nhân sự, cán bộ chủ chốt kiêm nhiệm, được Tỉnh hội làm chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Công tác giải quyết chế độ chính sách được Hội thực hiện có trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Bộ CHQS, Sở Lao động- TBXH tỉnh trong giải mã phiên hiệu, giúp người hoạt động kháng chiến hoàn thiện hồ sơ (từ 700 trường hợp tồn đọng, nay còn 61 trường hợp). Hội còn ký văn bản phối hợp với Tập đoàn Than Quảng Ninh thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC (tặng thẻ BHXH cho thân nhân đang chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân nặng; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho nạn nhân hoàn cảnh khó khăn...).
Trong thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp tổ chức tốt Triển lãm Da cam - Lương tri - Công lý năm 2023 gắn với tổ chức các hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động vì NNCĐDC; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028...
Giang Bùi
Bình luận