Hiện trên địa bàn toàn huyện có 1.922 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 1.515 người bị nhiễm trực tiếp, 407 người bị nhiễm gián tiếp.
Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện đã có nhiều phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, Hội luôn quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần đến các đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có các Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Công tác trợ giúp NNCĐDC đã khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái; đã giảm bớt một phần khó khăn của các gia đình nạn nhân và nâng cao vị thế của Hội Chữ thập đỏ huyện trong cộng đồng.
Cùng với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hằng năm Quỹ Bảo trợ NNCĐDC của huyện đã hoạt động đúng điều lệ, quy chế và kế hoạch đề ra. Công tác vận động quỹ được Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai bằng nhiều hình thức. Riêng trong năm 2020, cuộc vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ NNCĐDC của huyện đã được Hội Chữ thập đỏ huyện phát động từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6. Kết quả đến ngày 18/6/2020, Quỹ Bảo trợ NNCĐDC của huyện đã nhận được sự tham gia ủng hộ của gần 90 cơ quan, đơn vị trong toàn huyện, với số tiền gần 93 triệu đồng.
Hội đã phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin huyện tham mưu cho UBND huyện sử dụng Quỹ Bảo trợ NNCĐDC trong việc giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC một cách hiệu quả, thiết thực.
Từ nguồn ngân sách của Quỹ Bảo trợ NNCĐDC, sau 4 tháng thi công ngôi nhà của NNCĐDC Ngô Hồng Phan, thôn Đồng Quan, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên đã được hoàn thiện, dự kiến trong Tháng Hành động Vì NNCĐDC sẽ chính thức bàn giao cho gia đình.
Bằng nguồn Quỹ đã vận động, tháng 4/2020, Hội NNCĐDC/dioxin đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà cho 2 gia đình là NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thanh Huấn (thôn An Nhân xã Yên Lương) và Ngô Hồng Phan (thôn Đồng Quan xã Yên Lợi), với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Dự kiến 2 ngôi nhà này sẽ được khánh thành và bàn giao cho gia đình sử dụng trong tháng 8, nhân tháng hành động Vì NNCĐDC./.
Đinh Thị Liên (Đài Truyền thanh huyện Ý Yên)
Bình luận