Báo chí là một trong những kênh quan trọng tạo dựng và định hướng dư luận xã hội. Đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, trách nhiệm xã hội của người làm báo càng được đề cao, bởi báo chí không chỉ là phương tiện thông tin thiết yếu mà còn là công cụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và cộng đồng xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (đứng giữa), Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ phóng viên Tạp chí Da cam Việt Nam (ngày 09/6/2026)
Trong bối cảnh hiện nay, người làm báo có trách nhiệm phản ánh trung thực, khách quan, đa chiều các vấn đề của đời sống xã hội, mang đến cho công chúng những thông tin chính xác, kịp thời và có giá trị. Các nhà báo của Tạp chí Da cam Việt Nam đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh đó, đồng thời để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam.
Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, các nhà báo Tạp chí Da cam Việt Nam luôn đồng hành cùng các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động kết nối, vận động nguồn lực xã hội, các nhà báo đã trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng với những mảnh đời bất hạnh. Nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ thiết thực đã được tổ chức, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho nạn nhân và gia đình vượt lên hoàn cảnh.
Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, Tạp chí Da cam Việt Nam còn là diễn đàn ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt trong hệ thống Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp. Những câu chuyện về nghị lực vượt khó, những việc làm nhân văn được tuyên truyền rộng rãi đã tạo sức lan tỏa tích cực, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái trong cộng đồng.
Cùng với đội ngũ những người làm báo cả nước, các nhà báo Tạp chí Da cam Việt Nam luôn tự hào thực hiện sứ mệnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh hoạt động của Hội; giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến; cập nhật thông tin khoa học, pháp lý và những vấn đề liên quan đến nạn nhân chất độc da cam trong nước và quốc tế đến với cán bộ, hội viên và đông đảo bạn đọc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện do các nhà báo của Tạp chí trực tiếp tham gia hoặc kết nối thực hiện đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp Hội.
Đồng chí Nguyễn Minh Chung (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, CĐTTƯ- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Tạp chí Da cam Việt Nam dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập
Hơn 10 năm qua, cùng với sự phát triển về nội dung và hình thức tuyên truyền, đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Da cam Việt Nam đã bền bỉ tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Hằng năm, Tạp chí đã vận động được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, nhân lên những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng và cá nhân xin gửi tới tập thể các nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên và nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng sự tri ân sâu sắc.
Mong rằng trong thời gian tới, các nhà báo Tạp chí Da cam Việt Nam giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục phát huy tâm sáng, lòng trong, giữ vững ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, đồng thời tiếp tục đồng hành với các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện; kết nối ngày càng nhiều tấm lòng nhân ái để lan tỏa yêu thương, góp phần chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ trên khắp mọi miền đất nước.
Trà Thanh Lành
Phó Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng












.jpg)

Bình luận