• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tận lực chăm lo nạn nhân “da cam”

Tận lực chăm lo nạn nhân “da cam”

Chiến tranh dần lùi vào quá khứ, nhưng nỗi đau mang tên “da cam” vẫn còn hiện hữu trên đất nước ta. Trong khoảng 10 năm (1961-1971), ở miền Nam Việt Nam đã hứng chịu hơn 80 triệu lít chất độc hoá học do quân đội Mỹ phun rải, gieo di chứng bệnh tật suốt đời cho hơn 4,8 triệu người dân. Riêng tỉnh Cà Mau, hơn 17.000 người bị ảnh hưởng. Đau xót hơn, chất độc da cam/Dioxin còn gây hậu quả thảm thương cho nhiều thế hệ tiếp theo.

Không ít gia đình ở Cà Mau có đến 4 thế hệ (ông bà, cha mẹ, con, cháu) bị bệnh, tật, dị dạng do di chứng chất độc da cam gây ra. Sức lao động giảm sút, bệnh tật, mặc cảm về ngoại hình, kinh tế khó khăn… là hoàn cảnh chung của nhiều nạn nhân chất độc hoá học. Thấu hiểu và cảm thông điều đó, sau 16 năm thành lập, qua 4 nhiệm kỳ đại hội, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau đã tận lực chăm lo cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Nối dài những “cánh tay”

Để chăm lo tốt hơn cho những NNCĐDC, công tác xây dựng, phát triển, củng cố và kiện toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm thực hiện thường xuyên. Bà Nguyễn Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau chia sẻ: công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả được Tỉnh hội đặc biệt quan tâm; mỗi tổ chức Hội được thành lập, mỗi cá nhân tự nguyện là hội viên được ví như cánh tay nối dài sự cộng đồng trách nhiệm, cùng chăm lo cho NNCĐDC.

Đến nay, tổ chức Hội đã phủ kín 9 huyện, thành phố và 101 xã, phường, thị trấn. Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh hội có 23 người; Huyện hội có 252 người; Hội cấp xã có 1.515 người. Đặc biệt, công tác phát triển hội viên được các cấp hội thực hiện thường xuyên, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển mới 1.920 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 7.367 người. Bên cạnh đó, đã hình thành 530 Chi hội tại khóm, ấp để tiện sinh hoạt. Điều đáng phấn khởi là đã thành lập Câu lạc bộ NNCĐDC tại xã Trí Phải (huyện Thới Bình) có hình thức, nội dung hoạt động tốt, là mô hình để các địa phương nghiên cứu, nhân rộng.

Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thăm và tặng quà cho nạn nhân Lâm Trà My, ấp Tân Thời, xã An Xuyên, TP Cà Mau. Ảnh: Hoàng Vũ

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau, Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ: “Hội viên NNCĐDC gồm nhiều thành phần trong xã hội, nhưng ở họ có cùng sự đồng cảm, trách nhiệm chăm lo NNCĐDC. Trong đó, phần lớn là cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, hội viên các đoàn thể, điều đáng mừng là một số doanh nhân cùng tự nguyện tham gia tổ chức hội. Trong số hội viên, có nhiều người là nạn nhân hoặc là người thân của nạn nhân chất độc hoá học, là nhân chứng chiến tranh… nên hơn ai hết họ thấu hiểu những mất mát, đau thương mà NNCĐDC đã và đang hứng chịu. Vì thế, nhiều hội viên rất tâm huyết với các hoạt động của hội, nhiều người tự lấy tiền riêng để làm việc chung”.

Xoa dịu “nỗi đau da cam”

Hoạt động trợ giúp, chăm sóc NNCĐDC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng bậc nhất của các cấp hội trong tỉnh. Các đối tượng NNCĐDC thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bệnh tật, dị dạng, khó khăn nhiều mặt về đời sống… đã được cộng đồng quan tâm hỗ trợ bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết, thông qua tổ chức hội các cấp, với tinh thần “Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam”, nhiệm kỳ qua đã ra sức vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiền mặt và vật chất quy ra tiền hơn 44,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vật chất hơn 34,4 tỷ đồng và tiền mặt 10,3 tỷ đồng.

Hội NNCĐDC TP Cà Mau tặng quà cho các NNCĐDC trên địa bàn thành phố.

Chỉ tính riêng việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho NNCĐDC lên đến 255 căn, giá trị hơn 13,5 tỷ đồng; xây dựng 16 cầu nông thôn, trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Bà Nguyễn Tuyết Nga tự hào: “Các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân rất yên tâm, tin tưởng khi thông qua Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau làm đầu mối thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ NNCĐDC. Bởi chất lượng những căn nhà, cây cầu, giếng nước… tương xứng với số tiền của nhà tài trợ”.

Các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc, trợ cấp thường xuyên, đột xuất, tặng học bổng, khoan giếng nước, hỗ trợ mai táng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm… được các cấp hội trong tỉnh duy trì, với giá trị trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ NNCĐDC đã trở thành việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn, góp phần vào việc thực hiện công tác giảm nghèo ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Hùng thông tin: “Trong 5 năm qua, có 839 lượt hộ NNCĐDC được hỗ trợ vốn sản xuất, với số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Nguồn vốn này do Tỉnh hội huy động từ Trung ương hội, tổ chức quốc tế, UBND tỉnh Cà Mau và các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đóng góp”.

Hội NNCĐDC tỉnh Cà Mau vận động Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh tài trợ cây cầu tại ấp Cầu Ván, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

Qua theo dõi, rà soát những hộ NNCĐDC được hỗ trợ vốn sản xuất, có 94,17% số hộ làm ăn hiệu quả, thu được lãi, cải thiện tốt đời sống gia đình và hoàn được vốn. Từ đó, tạo điều kiện luân chuyển nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho các đối tượng khó khăn khác. Điển hình trong số này có hộ ông Lê Minh Hậu, NNCĐDC ở ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước). Gia đình ông Hậu có 5 nhân khẩu thì có tới 4 người nhiễm chất độc da cam, trong đó có 1 người con bị bại liệt hoàn toàn. Khi được Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Nước hỗ trợ vốn 5 triệu đồng ban đầu, ông Hậu tích cực lao động sản xuất bằng các mô hình nuôi heo thịt, heo giống, nuôi trăn, rắn ri tượng, cá chình, tôm quảng canh… để phát triển kinh tế gia đình. Trong 3 năm liền (2015-2017), ông Hậu được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, được báo cáo điển hình sản xuất giỏi toàn quốc. Đây là một trong rất nhiều điển hình NNCĐDC được các cấp hội quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau rất đáng ghi nhận. Song, ông Nguyễn Xuân Hùng băn khoăn khi hiện nay tỉnh Cà Mau còn trên 11.000 người nhiễm chất độc da cam với nhiều bệnh tật khác nhau. Trong đó có cháu, chắt của người hoạt động kháng chiến và NNCĐDC là người dân; Trên 7.000 người khuyết tật nặng và trên 3.300 người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội rất cần sự chung tay hỗ trợ, chăm lo của cộng đồng. Với chủ đề “Phát huy tinh thần Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm vì NNCĐDC, trong thời gian tới, Hội cần bám sát tình hình thực tế của tỉnh, xác định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho phù hợp với năng lực hoạt động của các cấp hội, tin chắc rằng NNCĐDC sẽ được chăm lo ngày càng tốt hơn”, ông Nguyễn Xuân Hùng tin tưởng./.

Nguồn báo Cà Mau

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác