
Là một cán bộ trên 20 năm làm tài chính xã, kiêm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, từ năm 2013 đến nay lại kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Đăng Hưng Phước, Ở vị trí công tác nào ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Riêng với vai trò là người đứng đầu Hội NNCĐDC/dioxin xã, ông Tư Bé luôn trăn trở về phương pháp, cách hoạt động của Hội, suy nghĩ phải làm thế nào để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Bởi lẽ, hầu hết nạn nhân ở đây đều nghèo khổ, cuộc sống hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội.
Có thể nói, vừa làm công tác tài chính xã, vừa làm nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ và qua nhiều năm gắn bó với Hội NNCĐDC/dioxin, những con đường xóm, ấp trên địa bàn xã Đăng Hưng Phước đều in dấu chân của ông Tư Bé; ông hiểu tường tận những cảnh đời bất hạnh, nghèo khó của NNCĐDC trong xã. Ông là người năng nổ, vui vẻ, hoạt bát nên được nhiều ngưới kính trọng và quý mến.
Xã Đăng Hưng Phước hiện có 34 NNCĐDC, hầu hết các gia đình nạn nhân có cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Với cái tâm "tất cả vì nạn nhân", ông thường xuyên cùng các anh em trong Ban Chấp hành đi vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nạn nhân. Trung bình mỗi năm Hội xã vận động, tiếp nhận trên 100 triệu đồng. Từ nguồn tiếp nhận, Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, bằng nhiều hình thức như tặng quà, xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, hỗ trợ sản xuất, khám bệnh và phát thuốc miễn phí…
Ông Tư Bé tâm sự: “Nhiều năm gắn bó với Hội NNCĐDC/dioxin, có dịp đến thăm gia đình nạn nhân, tiếp xúc với NNCĐDC mắc bệnh nặng… tôi thấu hiểu và cảm thông với nỗi đau, khó khăn của họ. Với chức năng, vai trò của Chủ tịch Hội, tôi cùng anh em trong Ban Chấp hành luôn tranh thủ lãnh đạo, chính quyền địa phương kịp thời tham mưu, đề xuất những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân thiết thực, hiệu quả, đồng thời tổ chức động viên cán bộ, hội viên làm tốt công tác vận động nguồn lực nhằm chủ động giúp đỡ nạn nhân khi khó khăn”.
Trong xây dựng Hội, ông là người có công lớn, đưa công tác thi đua và Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” của Hội xã Đăng Hưng Phước không ngừng phát triển, là một trong những Hội cấp xã dẫn đầu trên địa bàn huyện. Với những đóng góp cho Hội và NNCĐDC, ông Trương Văn Bé được bà con tôn vinh là “ông Tư Bé da cam”; Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và tặng nhiều Giấy khen.
Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận