Từ năm 2000 – 2021, tỉnh đã xác nhận 18.000 người là NNCĐDC. Thời gian này đã có 3.210 nạn chết do di chứng của chất độc da cam. Hiện tỉnh đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 14.768 người, trong đó nạn nhân trực tiếp 9.437 người, gián tiếp 5.331 người (Chưa tỉnh 1.800 nạn nhân F2).
Quá trình tổng rà soát điều tra hoàn cảnh, đời sống NNCĐDCở 27 huyện, thị xã, thành phố; 539 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có 3.200 hộ có từ 3 nNNCĐDC trở lên, 408 NNCĐDC mồ côi cả cha lẫn mẹ, 1.809 nạn nhân mồ côi cha hoặc mẹ, 101 nạn nhân sống đơn thân.
Từ khi có pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH-13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác nhận “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là đối tượng người có công. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã kịp thời tham mưu đề xuất với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thường trực Tỉnh ủy sử dụng ngân sách của tỉnh nâng cấp, xây dựng khu chức năng để nuôi dưỡng tập trung, phục hồi chức năng cho NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Điều dưỡng người có công. Tỉnh đã đồng ý và bố trí 12 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh để xây khu nuôi dưỡng tập trung NNCĐDC với số lượng 150 giường trở lên.
Khu nuôi dưỡng tập trung NNCĐDC được xây dựng mới khang trang, sạch đẹp, có sân vui chơi để nạn nhân vận động, thể dục; có hội trường sinh hoạt tập trung, nhà ăn được bố trí riêng. Năm 2012, Trung ương Hội đã hỗ trợ cho Trung tâm 500 triệu đồng xây dựng nhà vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho NNCĐDC. Trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy và cầu nối với các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đến thăm, tặng quà, tặng vật tư y tế, tiền … hỗ trợ công tác nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho NNCĐDC.
Biên chế tổ chức của Trung tâm không thay đổi, với bộ máy phục vụ vốn có; cán bộ, nhân viên trực tiếp chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho nạn nhân là các y bác sỹ có kinh nghiệm chuyên môn sâu. Đến nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng tập trung dài hạn 105 NNCĐDC. Trong đó: 11 nạn nhân trực tiếp và 94 cháu nạn nhân thế hệ thứ 2 (Chủ yếu là thân nhân các hộ có nhiều NNCĐDC, nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ).
Trung tâm nuôi dưỡng tập trung, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm. Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam, Tạp chí Da cam Việt Nam nhân dịp tết 2021 đã vận động các nhà tài trợ tặng 20 triệu tiền quà cho NNCĐDC; Cục Chính sách Tổng cục Chính trị; Việt kiều ở Nga, Thái Lan, Hàn Quốc; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành của tỉnh hàng năm đã dành tỉnh cảm đặc biệt đến thăm và tặng quà cho NNCĐDC TẠI Trung tâm. Tập đoàn FLC; Tổ chức “Trả lại tuổi thơ”, tổ chức từ thiện “Bầu bí thương nhau” đã có nhiều chuyến đến thăm và tặng quà cho NNCĐDC nuôi dưỡng tập trung ở trung tâm… Tính đến nay đã có trên 30 tổ chức và 19 cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC đang nuôi dương tập trung ở trung tâm.
Đồng chí Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đến thăm NNCĐDC tại Trung Tâm Điều dưỡng người có công của tỉnh.
Trong điều khiện và hoàn cảnh chung của các gia đình NNCĐDC, người trực tiếp nuôi dưỡng nạn nhân, nay tuổi cao, bệnh tật hiểm nghèo, quỹ thời gian sống để nuôi con “Da cam” không còn nhiều. Khi họ chết đi, con của họ ai sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc? Đó là tâm nguyện và kiến nghị của các gia đình NNCĐDC. Những người làm công tác Hội luôn trăn trở với những lo âu chính đáng của thân nhân NNCĐDC. Đề nghị Nhà nước, Bộ Lao động – thương binh và Xã hội tạo điều kiện để mỗi tỉnh, thành phố có một Trung tâm nuôi dưỡng lâu dài con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mồ côi cha mẹ, những NNCĐDC sống đơn thân, NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá dách”, tri ân với những người đã có công giành độc lập tự do cho Tổ quốc Cấp ủy chính quyền tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc NNCĐDC, đề xuất cơ chế huy động sức mạnh của hệ thống chính trị chung tay “Xoa dịu nỗi đau da cam” bằng những việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, làm nhà tình nghĩa, tặng xe lăn, xe lắc, mổ dị tật vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ... Song việc đón nhận NNCĐDC mồ côi, tàn tật nặng về địa phương, xã, phường để nuôi dưỡng lâu dài là một việc chưa thể thực hiện được. Do đó, rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội, tiếp tục quan tâm để mỗi tỉnh thành có một Trung tâm nuôi dưỡng lâu dài NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện.
Bài, ảnh: Phạm Quang Thư – Phó Chủ tịch
Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa
Bình luận