• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Đà Nẵng: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo nạn nhân chất độc da cam trong 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai và thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là:

Hội đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2005 - 2025), trao tặng 10 Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam”, 43 Bằng khen của Trung ương Hội và UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Công tác củng cố tổ chức Hội tiếp tục được chú trọng, hoạt động thông tin – tuyên truyền được đẩy mạnh với hơn 70 tin, bài, phóng sự đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng và Tạp chí Da cam Việt Nam. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã kết nối với 40 tổ chức và 220 cá nhân người nước ngoài đến thăm, tìm hiểu, hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Công tác chăm lo nạn nhân được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2025), các cấp Hội đã hỗ trợ 10.395 lượt nạn nhân với các hình thức như tặng quà, trợ dưỡng thường xuyên, học bổng, tặng xe lăn, khám chữa bệnh, sửa chữa nhà, hỗ trợ khó khăn đột xuất... với tổng trị giá trên 4 tỷ 818 triệu đồng. Trung tâm trực thuộc Hội duy trì việc chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú cho 90 em nạn nhân chất độc da cam và trẻ khuyết tật, thường xuyên tổ chức xông hơi, giải độc cho nạn nhân, cựu chiến binh và người có nhu cầu.

Tổng số tiền các cấp Hội vận động, tiếp nhận để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong 6 tháng đầu năm đạt 5 tỷ 568 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội tích cực phối hợp với các cơ quan, đoàn thể để tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ nạn nhân, đồng thời kịp thời đề xuất chính sách cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Một số hình ảnh hoạt động của Thành hội trong 6 tháng đầu năm 2025

Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Lãnh đạo Thành hội Đà Nẵng tặng quà Tết Ất Tỵ 2025 cho nạn nhân chất độc da cam

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng tặng quà Tết Ất Tỵ 2025 cho em Phạm Hồ Bảo Trâm là nạn nhân chất độc da cam

Ông Nguyễn Văn An tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025)

 Nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2025:

Chủ động thực hiện chủ trương của cấp có thẩm quyền về sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, bảo đảm hoạt động Hội không bị gián đoạn theo cơ chế mới. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đẩy mạnh vận động nguồn lực, triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân nhân dịp kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2025) và Tết Vì nạn nhân chất độc da cam 2026.

Các hoạt động thiết thực này góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các gia đình nạn nhân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thể hiện sâu sắc truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc.

Trà Thanh Lành
Phó CT Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Trung ương Hội: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

    Trung ương Hội: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

    Sáng 30/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Dự và chủ trì Hội nghị có: Trung tướng Nguyễn ...
    Trung ương Hội: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

    Trung ương Hội: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

    Sáng 30/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Dự và chủ trì Hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội.