Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng phát biểu trong buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt đã ôn lại những hậu quả về môi trường sống và con người do Mỹ phun rải chất độc hóa học xuống nhiều nơi ở miền Nam Việt Nam, đến nay, hậu quả ấy vẫn rất nặng nề đối với môi trường và con người.
Thành phố Đà Nẵng là một trong những “điểm nóng” dioxin, qua khảo sát thống kê từ năm 2000 có hơn 5.000 người bị phơi nhiễm, trong đó có 3.264 là nạn nhân chất độc da cam; có 1.400 là trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh. Đặc biệt, có 1.846 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 425 người con của họ bị dị dạng dị tật nặng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hàng ngàn người tham gia kháng chiến ở trong vùng bị Mỹ rải chất độc hóa học nhưng chưa phát hiện bệnh; nhiều gia đình có 2-3 nạn nhân bị ảnh hưởng do di chứng của chất độc da cam/dioxin gây ra. Chủ tịch Thành hội cũng thông tin về tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn; công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, nuôi dưỡng chăm sóc nạn nhân tại Trung tâm và cộng đồng ngày có hiệu quả thiết thưc hơn, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội.
Thường trực Thành hội phát động phong trào thi đua và lãnh đạo Hội các quận, huyện đã ký kết giao ước thi đua “hành động vì nạn nhân chất độc da cam” hướng đến kỷ niệm 20 năm Thành lập Hội (05/01/2005-05/01/2025). Nhân dịp này Hội đã tặng quà cho cán bộ Hội tiêu biêu ở các quận, huyện và nhân viên của cơ quan Thành hội.
Cũng trong dịp này các cấp Hội toàn thành phố đã trao tặng gần 370 suất quà, trị giá trên 182 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam.
Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng
Bình luận