• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Đà Nẵng: Kết nối vòng tay nhân ái, xoa dịu nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Từ vùng đất từng hứng chịu bom đạn và ô nhiễm chất độc hóa học nặng nề, Đà Nẵng hôm nay đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế - xã hội năng động của miền Trung. Thế nhưng, nỗi đau da cam vẫn âm thầm đeo đẳng hàng nghìn gia đình.

Toàn thành phố hiện có khoảng 37.700 người tham gia kháng chiến đang hưởng chính sách người có công, trong đó có 4.790 người bị nhiễm chất độc hóa học. Bên cạnh đó, khoảng 17.350 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, gần 3.900 người đang hưởng chế độ bảo trợ dành cho người khuyết tật. Phần lớn các gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều tổn thất về sức khỏe, kinh tế và tinh thần.

Thấu hiểu những mất mát ấy, nhiều năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân với phương châm "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam". Hội không ngừng đổi mới hoạt động, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhằm xoa dịu nỗi đau da cam.

Hai nhiệm vụ trọng tâm được Hội xác định là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động toàn xã hội chung tay hỗ trợ nạn nhân.

Sau khi kiện toàn tổ chức theo chủ trương sắp xếp bộ máy, toàn thành phố hiện có 31 Hội cơ sở xã, phường với 10.855 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác chăm sóc nạn nhân luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã hỗ trợ 84.945 lượt nạn nhân và gia đình với tổng trị giá hơn 39,631 tỷ đồng; đồng thời vận động xây dựng, sửa chữa nhiều căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống và tạo động lực vươn lên.

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng (bìa phải) trao tiền hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, Hội còn chú trọng động viên tinh thần, giúp nhiều nạn nhân vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Điểm sáng trong công tác chăm sóc nạn nhân là Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố, hiện chăm sóc bán trú hơn 120 trẻ khuyết tật và người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam tại ba cơ sở. Ba năm qua, Trung tâm đã tổ chức xông hơi, giải độc cho hơn 100 nạn nhân, thương binh và cựu chiến binh; dạy nghề, phục hồi chức năng, giới thiệu việc làm cho 7 học viên, đồng thời trở thành mô hình điểm về chăm sóc ban ngày cho trẻ khuyết tật theo mục tiêu của UNICEF Việt Nam.

Cùng với chăm sóc nạn nhân, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp báo chí, truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, nâng cao nhận thức cộng đồng về hậu quả chất độc da cam.

Hoạt động đối ngoại nhân dân cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Ba năm qua, Hội đã đón hơn 200 đoàn với khoảng 1.350 lượt khách quốc tế đến thăm, tìm hiểu và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, vận động được khoảng 4,5 tỷ đồng từ UNICEF Việt Nam, Quỹ Harris Freeman Foundation (Hoa Kỳ), Tổ chức Chữ thập Xanh (Thụy Sĩ) cùng nhiều tổ chức, cá nhân.

Đoàn Hải quân Hoàng gia Canada thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng

Với phương châm "Minh bạch - Hiệu quả", trong ba năm qua, các cấp Hội đã vận động hơn 63 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân thông qua các chương trình an sinh, chăm sóc sức khỏe, xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ sinh kế. Nguồn lực được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tạo niềm tin đối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn bè quốc tế.

Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng là cầu nối của những tấm lòng nhân ái và điểm tựa tin cậy của hàng nghìn gia đình nạn nhân.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 – 2031, với phương châm "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân; xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững", Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kết nối ngày càng nhiều nguồn lực xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nạn nhân chất độc da cam, góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái và bảo đảm không để nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Bài, ảnh: Trà Thanh Lành

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Vĩnh Long họp mặt, tặng quà nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

    Hội tỉnh Vĩnh Long họp mặt, tặng quà nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

    Trong chuỗi các hoạt động hướng tới nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), sáng 5/8/2026, với chủ đề " 65 năm - Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ", Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND xã Giồng Trôm tổ chức chương trình họp mặt và trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ...