Trong 10 năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin TP Hà Nội đã phát huy vai trò, chức năng; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào Hành động vì NNCĐDC và nhiệm vụ của Hội. Công tác tuyên truyền, thi đua được tiến hành thường xuyên, liên tục; chú trọng tuyên truyền Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri 24 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; qua đó đã kêu gọi, vận động cộng đồng chăm sóc giúp đỡ nạn nhân; tôn vinh các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố; động viên nạn nhân vượt khó vươn lên.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các cấp hội luôn xác định, kết quả vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhận là “thước đo” hiệu quả hoạt động của hội. Các hình thức, đối tượng vận động ủng hộ và hình thức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày càng đa dạng, mang tính bền vững hơn. 10 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Thành hội và các hội thành viên đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động nguồn lực; tổng số huy động được là hơn 117 tỷ 866 triệu đồng; riêng năm 2021 Thành hội đã vận động đạt gấp nhièu lần so với chỉ tiêu đề ra. Tổng số nạn nhân được hỗ trợ là 249.904 lượt người, gồm tiền và hiện vật quy ra tiền đạt hơn 100 tỷ 583 triệu đồng; trong đó: đã hỗ trợ được 393 lượt người; trợ cấp thường xuyên, đột xuất 2.031 lượt người; sửa nhà, làm nhà mới được 209 nhà; cấp học bổng cho 153 người; cấp xe lăn, xe đạp 574 chiếc; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 54.189 lượt người; hỗ trợ 60 gia đình mua 60 con bò giống sinh sản...
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân.
Thời gian tới, các cấp Hội ở Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, chú trọng các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tăng cường vận động với nhiều biện pháp linh hoạt, phù hợp, phấn đấu hằng năm xây dựng quỹ hội NNCĐDC ở cấp xã, phường dạt từ 15 đến 20 triệu đồng; cấp quận, huyện hội đạt từ 150 đến 200 triệu đồng; cấp thành hội đạt từ 1 đến 1,5 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Thường trực Trung ương Hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Phong trào Hành động vì NNCĐDC của Thành hội Hà Nội trong 10 năm qua, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào; vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đạt kết quả cao. Đồng chí mong rằng, thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố phát huy hơn nữa kết quả đạt được; tăng cường đoàn kết; khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào những năm qua.
Lãnh đạo Trung ương Hội và đại diện nhà hảo tâm trao quà tặng các cá nhân tiêu biểu có công chăm sóc nạn nhân.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cảm ơn và đề nghị lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội NNCĐDC/dioxin thành phố xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.
Lãnh đạo Thành hội Hà Nội (bên phải) trao Bằng tri ân tấm lòng vàng tặng tập thể có thành tích giúp đỡ nạn nhâ
Tại hội nghị, lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội đã trao Kỷ niệm chương “Vì NNCĐDC”, trao bằng khen của UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; cùng với nhà tài trợ trao 60 xuất quà tặng các mẹ, các chị tiêu biểu có công chăm sóc NNCĐDC. Dịp này, Chủ tịch Thành hội tặng Bằng tri ân tấm lòng vàng vì NNCĐDC tặng 18 tập thể, cá nhân; tặng giấy khen cho 132 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào.
Tin, ảnh: HÀ ANH
Bình luận