Vừa qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố cùng với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, phường, đặc khu trong toàn thành phố tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành từ thành phố đến cơ sở khảo sát, tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó danh sách con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn đang ở nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ là 149, trong đó, số nhà cần xây mới là 90, số nhà cần sửa chữa là 59.
Sáng mùng 6 tháng 5 năm 2026, phường An Dương kết hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường tổ chức khởi công xây nhà cho cháu Dương Trường Giang, sinh năm 1981 thuộc tổ dân phố Quỳnh Hoàng, Nam Sơn là nạn nhân chất độc da cam thuộc thế hệ thứ hai, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, là con đẻ của ông Dương Văn Quỳnh, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị tổn thương cơ thể 61% đang được hưởng trợ cấp hằng tháng. Tổng số tiền được Trung ương và thành phố hỗ trợ là 100 triệu đồng.
Một số hình ảnh về khởi công xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thời gian tới, các cấp hội thành phố Hải Phòng tiếp tục bám sát kế hoạch của thành phố và địa phương cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, Trung ương Hội đã đề ra, bảo đảm việc xây, sửa nhà chất lượng, đúng tiến độ, thời gian./.
Lê văn Hoan
Văn phòng Thành hội








.png)






Bình luận