• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Mỹ Tho: 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có quyền tự hào về những kết quả đạt được. Điều đó thể hiện rõ trên các mặt công tác: làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, tích cực vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ và tạo sinh kế cho nạn nhân, gia đình nạn nhân vươn lên. Thành phố Mỹ Tho hiện có 14/14 hội cơ sở xã, phường, với 1.175 hội viên, trong đó có 328 hội viên là NNCĐDC. Hầu hết những gia đình có NNCĐDC hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, nghèo khổ, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân, nạn nhân bị bệnh nặng, dị tật, dị dạng, bại liệt…

Trong những năm qua Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho đã tập trung đầy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 43- CT/TW. bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp với từng địa phương cơ sở,với cách làm này đã lan tỏa được chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, là cầu nối gắn kết những trái tim nhân ái, những nhà hảo tâm với NNCĐDC. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho cho biết: Để làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Hội các cấp của thành phố luôn chú trọng việc kiện toàn tổ chức và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, làm tốt công tác thông tin-tuyên truyền, qua đó mọi người đã thấu hiểu và chia sẻ hỗ trợ chăm sóc NNCĐDC. Mặt khác, Hội ở xã, phường thường xuyên khảo sát, nắm chắc hoàn cảnh của nạn nhân, gia đình để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp và kịp thời. Hầu hết hội viên tận tình và trách nhiệm với Hội, tích cực trong các hoạt động vì NNCĐDC. Bà Nguyễn Thị Vẹn, 66 tuổi, ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh; gia đình có 6 người con, 3 con là NNCĐDC, bị tâm thần, cuộc sống rất khó khăn, khổ cực vô cùng; bà Lê Thị Hiếu, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh ở ngoại ô thành phố; bản thân bà là thương binh, bệnh nặng bị nhiễm chất độc da cam, có người con gái duy nhất cũng là nạn nhân; hoàn cảnh rất đáng thương, chồng bỏ từ lúc đứa con mới sinh ra, hai mẹ con phài đùm bọc với nhau trong cuộc sống mưu sinh hết sức khổ cực và vất vả là những địa chỉ cán bộ Hội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ

Do nắm chắc từng hoàn cảnh của nạn nhân nên Hội các cấp trong thành phố đã kết nối nạn nhân với các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng để họ chia sẻ, giúp đỡ. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, Hội thành phố đã vận động được số tiền trên 6,6 tỷ đồng, hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC. Nổi bật trong công tác này là Hội ở các xã: Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Tân Mỹ Chánh và phường 2, phường 5. Những cán bộ hội tuy tuổi đã cao nhưng rất năng nổ, nhiệt tình với Hội, gần gũi với nạn nhân, điển hình có: ông Nguyễn Văn Điệp,Chủ tịch xã Đạo Thạnh; ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch Hội xã Mỹ Phong. Những việc làm của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nạn nhân. Kết quả đó đã tạo dựng niềm tin, nên ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đến với nạn nhân, để giúp đỡ, động viên họ vượt qua nỗi đau da cam, vượt qua số phận. Những tổ chức từ thiện ở thành phố Mỹ Tho luôn đồng hành với Hội trong nhiều năm qua phải kể đến chùa Bửu Lâm, chùa Kim Liên (phường 2)…

Ông Nguyễn Văn Dũng, PCT Hội thành phố Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân ở Phường 2.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin thành phố tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, làm tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tích cực trong công tác vận động nguồn lực và bằng những hình thức phương pháp phù hợp để đạt được kết quả cao nhất.

                                                 Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác