• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành phố Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031

Ngày 28/7/2026, Hội NNCĐDC/dioxin và Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031.

Trong 14 năm qua, hai hội đã duy trì thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, tổ chức 5 hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện. Các hoạt động phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến NNCĐDC; tổ chức các hội nghị chuyên đề; vận động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu chiến binh thành phố cũng phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên trong các phong trào và hoạt động của Hội.  

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin và ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031.

Theo nội dung ký kết, giai đoạn 2026-2031, hai hội sẽ tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, trong các kỳ sinh hoạt hằng tháng, hằng quý của Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội NNCĐDC/dioxin sẽ tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới, thông tin về hoạt động của Hội và cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Hai hội cũng sẽ vận động hội viên cựu chiến binh tham gia Hội NNCĐDC/dioxin, phấn đấu kết nạp 1.000 hội viên mới, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt triển khai các chương trình chăm lo, hỗ trợ hội viên và NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hằng năm hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề; riêng năm 2026, hội nghị chuyên đề có chủ đề "Chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam".

Hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết hằng năm, tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm; đến năm 2030 sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chung.

Việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031 giữa Hội NCĐDC/dioxin và Hội Cựu chiến binh thành phố được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đồng thời chăm lo, hỗ trợ NNCĐDC ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Kim Đời

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Lạng Sơn, tiếp thêm nghị lực cho nạn nhân chất độc da cam

    Lạng Sơn, tiếp thêm nghị lực cho nạn nhân chất độc da cam

    Hơn nửa thế kỷ chiến tranh đã chấm dứt, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu nơi các nạn nhân chất độc da cam. Tại Lạng Sơn, nhiều nạn nhân chất độc da cam hằng ngày vẫn chống chọi với bệnh tật, đau đớn quay quắt khi con cái sinh ra mang di chứng chất độc da cam ...
    Thắt lòng trước những nỗi đau da cam

    Thắt lòng trước những nỗi đau da cam

    Cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc thống nhất non sông đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương chiến tranh để lại trên cơ thể những thương, bệnh binh và nạn nhân chất độc hóa học vẫn in dấu thời gian, như minh chứng cho ...