• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành phố Hà Nội: Tri ân những người phụ nữ tận tụy chăm sóc nạn nhân chất độc da cam nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Trong chuỗi hoạt động nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026), ngày 4/8/2026, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Gặp mặt tri ân các bà, các chị tiêu biểu có công chăm sóc, nuôi dưỡng chồng, con là NNCĐDC.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; bà Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đại diện các sở, ban, ngành của thành phố; Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đại diện các hội trong khối thi đua thuộc Ủy ban MTTQ thành phố; Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố; lãnh đạo hội của 60 xã, phường cùng 60 phụ nữ tiêu biểu có nhiều năm tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng chồng, con là NNCĐDC.

Ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố phát biểu tại buổi Gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố nhấn mạnh: mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn đang hiện hữu trong hàng vạn gia đình và có thể còn kéo dài qua nhiều thế hệ. Vì vậy, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ông cho biết, hơn 20 năm qua, các cấp hội trong thành phố đã vận động được trên 180 tỷ đồng để chăm lo cho nạn nhân và gia đình NNCĐDC bằng nhiều hình thức thiết thực như: trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ đột xuất, xây dựng và sửa chữa nhà ở, trao học bổng, tặng xe lăn, xe đạp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế... Những hoạt động đó đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu tại buổi Gặp mặt

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố và các tổ chức hội cơ sở trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Đồng thời đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin. Bà đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, trong đó có NNCĐDC; tạo điều kiện để Hội NNCĐDC/dioxin thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Hoàng Thị Hiệp, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Chương Dương cho rằng, đối với các gia đình nạn nhân, có ba điểm tựa quan trọng là tình yêu thương của người thân; ý chí, nghị lực vươn lên của chính nạn nhân và sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cộng đồng. Mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ tuy giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trao quà cho các bà, các chị tại buổi Gặp mặt

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho 60 phụ nữ tiêu biểu có công chăm sóc chồng, con là NNCĐDC. Hội NNCĐDC/dioxin thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao 60 suất quà, trị giá 750 nghìn đồng/suất. Nhóm Nữ trí thức Bạn của Bạn thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá trên 700 nghìn đồng, gồm 400 nghìn đồng tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 300 nghìn đồng.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, nghĩa tình và xúc động. Chương trình không chỉ là dịp tôn vinh, tri ân những người vợ, người mẹ, người chị đã nhiều năm âm thầm hy sinh, tận tụy chăm sóc chồng, con là NNCĐDC, mà còn góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Đại tá, Ths Trần Văn Dương
Phó Chủ tịch Thành hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình hy vọng” nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

    Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình hy ...

    Sáng 4/8/2026, tại Hà Nội, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và phối hợp với Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hành trình hy vọng" nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (1961-2026). Chương trình được truyền hình trực ...