Sau khi nghe báo cáo tình hình, trao đổi về các nhu cầu cần hỗ trợ, cứu trợ, nhất là các điểm bị chia cắt tại các địa phương; tình hình các tuyến giao thông, hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng trường lớp, trạm y tế; việc cấp phát hỗ trợ kinh phí, lương thực cho các địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt.
Thủ tướng Chính phủ giao các Phó thủ tướng Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết. Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phụ trách tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phụ trách tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phụ trách tỉnh Khánh Hòa, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phụ trách tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Nam Phi, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các địa phương phân công lãnh đạo xuống tận các điểm nóng ở các xã, phường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo, khắc phục hậu quả, trên tinh thần bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sinh hoạt, ổn định sản xuất, kinh doanh.
Cho biết, trong tiếp xúc với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị WHO hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả mưa lũ. Tổng Giám đốc WHO đã nhận lời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao gửi yêu cầu WHO kịp thời, đề nghị hỗ trợ những vấn đề khẩn cấp cần thiết.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành thủ tục trước 10 giờ ngày 23-11-2025, thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ, Lâm Đồng 300 tỷ đồng; hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Lâm Đồng 1.000 tấn. Thủ tướng nhắc nhở các địa phương thông báo các địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, trật tự và phân bổ hỗ trợ công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý.
Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường cho nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30-11-2025; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31-1-2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương rà soát, đề xuất sửa chữa trường lớp tại các cơ sở giáo dục, càng sớm càng tốt; cùng với đó tổng hợp, hỗ trợ học sinh sách vở cho các cháu đến trường. Bộ Y tế phối hợp với các địa phương khôi phục các thiệt hại, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh cho người dân xong trước 30-11-2025; huy động tối đa lực lượng tại chỗ làm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định tình hình nhân dân; đảm bảo an ninh, an toàn, an dân.
Nhấn mạnh con người là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình bị chết, mất tích, bị thương; khôi phục sản xuất, kinh doanh; chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp giống cây con, khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm tra lại, không để bất cứ địa phương nào bị chia cắt; nắm lại tình hình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo để người dân không thiếu ăn, thiếu mặc; huy động các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương.
Nhắc nhở lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương không tham gia các hoạt động chưa cần thiết, tập trung cao độ cho việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời xử lý các vấn đề theo tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo theo dõi, vận hành hệ thống hồ đập đảm bảo an toàn; khôi phục lại toàn bộ hệ thống giao thông; khôi phục điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; khôi phục hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc không để gián đoạn khách hàng; có gói tín dụng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do mưa lũ; cung ứng hàng hóa, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu không để thiếu hàng, găm hàng, đội giá…
Thủ tướng yêu cầu tổng hợp lại thiệt hại để trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm bù lại ảnh hưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các cơ quan truyền thông bám sát địa bàn, tập trung phản ánh tình hình; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo tính liên tục, hệ thống, đồng bộ, thống nhất.
Giao việc rõ cho từng bộ, ngành trong việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các tỉnh, thành phố được Bộ Chính trị phân công giúp các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai phối hợp rà soát, hỗ trợ và tiếp nhận, phân bổ hiệu quả, tránh lãng phí; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bão lũ; đồng thời phân bổ hỗ trợ hợp lý, hiệu quả.
Nguồn: Báo QĐND







.jpg)







Bình luận