• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành cầu Tứ Liên sau 24 tháng

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng nay (19-5), UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).    

lanh-dao-cao-cap.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tại sự kiện. Ảnh: Viết Thành

Đến dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

u1.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo tại lễ khởi công. Ảnh: Viết Thành

Báo cáo tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, việc đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, có vai trò quan trọng kết nối nhanh khu vực phía Bắc, Đông Bắc sông Hồng và tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Thăng Long, Vĩnh Tuy và giảm áp lực giao thông trong đô thị lõi.

Bên cạnh đó, dự án cầu Tứ Liên được xác định là dự án quan trọng kết nối Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và tuyến đường từ sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) về trung tâm thành phố Hà Nội trong tương lai, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Phối cảnh cầu
Phối cảnh cầu Tứ Liên.
 Phối cảnh cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên được thiết kế là cầu dây văng hai mặt phẳng, chiều dài nhịp chính và chiều cao trụ tháp lớn, sơ đồ dây đan chéo trên một mặt phẳng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc và sau khi hoàn thành vào năm 2027 sẽ là một trong những công trình biểu tượng của thành phố Hà Nội.

“Đây là công trình cầu vượt sông Hồng đầu tiên khởi công trong năm 2025. Đồng thời, UBND thành phố đang chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và khởi công một loạt 6 công trình cầu lớn, như: Cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở (Vành đai 4), cầu Thượng Cát, Ngọc Hồi (Vành đai 3,5), cầu Trần Hưng Đạo và cầu Vân Phúc” - Chủ tịch Trần Sỹ Thanh thông tin.

cac-nha-thau-tu-lien.jpg
Các nhà thầu thi công dự án cầu Tứ Liên. Ảnh: Viết Thành

Thay mặt liên danh nhà thầu, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho hay, tập đoàn cam kết sẽ huy động tài chính, công nghệ, nhân lực, để thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tuân thủ nghiêm các quy chuẩn an toàn lao động, bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả giám sát, thi công và kiểm soát chất lượng.

pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại lễ khởi công dự án cầu Tứ Liên, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, có hai điều mà lãnh đạo Đảng, Chính phủ rất trăn trở với Hà Nội là ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Hà Nội cần tập trung giải quyết hai vấn đề này, với lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực phù hợp.

Theo Thủ tướng, dự án cầu Tứ Liên không chỉ kết nối khu vực phát triển của Hà Nội mà còn góp phần kết nối vùng, kết nối giữa 2 sân bay quốc tế lớn là Nội Bài và Gia Bình.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, không đội vốn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Các cấp, ngành thành phố Hà Nội phải vào cuộc quyết liệt, nhất là trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ thi công dự án. Trong quá trình giải phóng mặt bằng phải bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà nước, doanh nghiệp đầu tư…

Các nhà thầu tham gia thi công dự án phải tập trung nguồn lực để rút ngắn tiến độ, phấn đấu thi công, hoàn thành dự án trong 24 tháng.

Trong quá trình thi công phải giám sát chất lượng chặt chẽ, phải mang những công nghệ tiên tiến nhất, hiện đại nhất để đưa vào thi công dự án… Đặc biệt, nhà thầu EPC (thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp) là Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) phải hợp tác, chuyển giao công nghệ cho các nhà thầu Việt Nam.

khoi-cong.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Viết Thành

“Với các nhà thầu, tôi đề nghị nhanh hơn nữa, hoàn thành dự án trong 24 tháng. Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là điển hình, lúc đầu dự kiến 2 năm nhưng giờ chưa đến 1 năm đã chuẩn bị hoàn thành. Đây là sự nỗ lực, cố gắng lớn của Tập đoàn Vingroup. Với Chính phủ và các bộ, ngành, tôi đề nghị phải vào cuộc cùng thành phố Hà Nội xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công” - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

trung-tam-trien-lam.jpg
Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan dự án xây dựng Trung tâm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Viết Thành

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội và các bộ, ngành đã tham quan Dự án xây dựng Trung tâm dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (tại xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh).

Trung tâm có quy mô 90ha, nằm trong top 10 thế giới về tổng diện tích cũng như diện tích triển lãm. Tổ hợp bao gồm công trình triển lãm trong nhà mang hình ảnh thần Kim Quy với 9 phân khu (tổng diện tích hơn 130.000m2); 4 khu công viên triển lãm ngoài trời với tổng quy mô lên đến 20,6ha; 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ; trung tâm hội nghị; toà tháp văn phòng hạng A; khách sạn 5 sao cùng các công trình phụ trợ đa dạng…

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư khoảng 15.498 tỷ đồng.

Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48m, phía Đông Anh rộng 60m. Cầu Tứ Liên là cầu dây văng rộng 43m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500m, trụ tháp cao 185m); 2 nút giao với đường Nghi Tàm và nút giao với đường Trường Sa, hầm chui và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hè đường, chiếu sáng, chiếu sáng kiến trúc, cây xanh…

Nguồn: Báo Hànộimới

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi níu giữ, ươm mầm khát vọng sống

    Nơi níu giữ, ươm mầm khát vọng sống

     Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn thành cách đây nửa thế kỷ, các vết thương do bom đạn gây ra đã lành, nhưng nỗi đau da cam vẫn hiện hữu, nặng nề trong nhiều gia đình. Nhằm ...
    Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

    Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

    Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" , Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết ...
    Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan

    Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan

    Chiều 16-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ tư nội các chung Việt Nam-Thái Lan.   ...
    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI VỚI “CUỘC CÁCH MẠNG” SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY

    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI VỚI “CUỘC CÁCH MẠNG” SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”, trong đó có tư tưởng về đổi mới. Đó là nền tảng, định hướng quan trọng để Đảng ta thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ ...