• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh Hà Giang chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tỉnh Hà Giang đã có hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu, vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc, vì sự tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong đó đã có gần một ngàn người phải nằm lại hoặc để lại một phần cơ thể ở chiến trường, có gần 4.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học. Giải quyết hậu quả chất độc hóa học, hàn gắn vết thương chiến tranh vừa là lương tâm, trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Xuất phát từ nhu cầu cầu đó, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Giang, ngày 29/9/2005, Hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, đồng chí Triệu Đức Thanh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Giang ra đời đã đáp ứng được yêu cầu, tâm nguyện của nhân dân các dân tộc và khát vọng của hàng ngàn NNCĐDC trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 16 năm hoạt động, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Giang đã qua bốn lần Đại hội. Hiện nay tổ chức Hội đã được thành lập ở 7/11 huyện, thành phố; 73/193 xã, phường thị trấn; với hơn 9000 hội viên (4/11 huyện, 122/193 xã, phường, thị trấn do ít nạn nhân nên chưa có Hội, do Hội cựu chiến binh kiêm nhiệm). Toàn tỉnh có 1.004 người đang hưởng trợ cấp NNCĐDC hàng tháng, trong đó số nạn nhân trực tiếp là 768 người, gián tiếp: 236 người.

Từ khi thành lập đến nay, hệ thống tổ chức Hội trải qua nhiều khó khăn, thử thách, không có kinh phí hoạt động, điều kiện làm việc thiếu thốn, nhưng các cấp Hội đã nỗ lực hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân, uy tín của Hội được khẳng định và nâng cao. Đội ngũ cán Hội hầu hết được tôi luyện và trưởng thành qua quân ngũ, nhiệt tình tâm huyết, trách nhiệm với nạn nhân, năng động đổi mới phương pháp làm việc, giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các công ty, doanh nghiệp, câu lạc bộ, nhà hảo tâm…đã góp phần vào sự phát triển, nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của Hội.

Trong công tác tuyên truyền, Thường trực Tỉnh hội phối hợp với Báo, Đài phát thanh và truyền hình Hà Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kết hợp nhiều hình thức để tuyên truyền Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư; những nỗ lực, thành quả của Đảng bộ và nhân dân tỉnh trong khắc phục hậu quả chất độc hóa hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (như Công văn số 376/CV-UBND của UBND tỉnh về việc hỗ trợ một lần đối với các đối tượng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang có thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học; kết quả chăm sóc hỗ trợ nạn nhân); lan tỏa những tình cảm, sự đóng góp giúp đỡ của cộng đồng đối với nạn nhân trong các dịp lễ, tết, ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8…; tuyên truyền cổ vũ phong trào hành động “Nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam”.

Trong xây dựng tổ chức Hội, lãnh đạo Hội các cấp coi trọng củng cố kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, được phổ biến kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; nêu cao trách nhiệm, quan tâm, chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân hiệu quả; có kỹ năng động viên nạn nhân vượt mọi khó khăn, giữ vững phẩm chất đạo đức của anh “Bộ đội cụ Hồ”, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong vận động nguồn lực, các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc giải pháp vận động cộng đồng ủng hộ Quỹ chăm sóc NNCĐDC (Thư kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, câu lạc bộ và các nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ quà tết và quỹ nạn nhân; UBND có văn bản chỉ đạo vận động nguồn lực để chăm sóc NNCĐDC…). Thường trực tỉnh Hội phân công cán bộ trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động, với phương châm “sát cơ sở, thân doanh nghiệp, gần nhà hảo tâm”. Hội các cấp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Hội cựu chiến binh và Hội chữ thập đỏ… thực hiện vận động huy động nguồn lực trong cộng đồng. Từ khi có Chỉ thị 43 đến nay cấp Tỉnh hội đã vận động được: 7 tỷ 853 triệu đồng; Cấp huyện, Thành Hội vận động được: 4 tỷ 756 triệu đồng.

Từ nguồn king phí vận động được, Tỉnh Hội và các Huyện, Thành hội đã xây dựng kế hoạch trao tặng quà cụ thể, minh bạch kịp thời, trong đó có ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong 5 năm qua cấp tỉnh Hội đã tặng 2.860 suất quà với số tiền trên 1.7 tỷ đồng; tặng 10 xe lăn; hỗ trợ nạn nhân khó khăn và đi điều dưỡng: 78,7 triệu đồng. Cấp Huyện hội tặng 3.815 suất quà với số tiền trên 1.9 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho 89 nạn nhân; hỗ trợ cho 287 nạn nhân đi khám chữa bệnh tuyến tỉnh và trung ương với số tiền 527 triệu đồng; Tặng 112 sổ tiết kiệm với số tiền: 188,78 triệu đồng…

Về hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân, Thường trực tỉnh Hội đã chỉ đạo các huyện, thành Hội thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc số gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Thường trực tỉnh Hội xét ra quyết định hỗ trợ kinh phí làm nhà, sửa chữa nhà cho nạn nhân. Hội phân công người giám sát cụ thể, quá trình triển khai xây dựng, khánh thành bàn giao nhà, đều có sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội cựu chiến binh và doanh nghiệp tài trợ. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nên tất cả các nạn nhân được hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà đều đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, minh bạch. Trong 5 năm qua: Hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 113 nhà với số tiền 3,7 tỷ đồng; Hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 1953-QĐ/TU của Tỉnh ủy Hà Giang là 58 nhà với số tiền: 3.160 triệu đồng; Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ xây 13 nhà với số tiền 440 triệu đồng; các doanh nghiệp và Câu lạc bộ tình người Sơn Lâm Hà Giang đã hỗ trợ làm được 92 nhà cho nạn nhân với tổng số tiền trên: 2.6 tỷ đồng; cấp huyện, thành Hội vận động hỗ trợ làm được 42 nhà với số tiền : 1.478 triệu đồng và 2.600 ngày công.


Tặng trâu, bò sinh sản là một trong những biện pháp giúp nạn nhân trên địa bàn Hà Giang thoát nghèo.

Về hỗ trợ phát triển kinh tế: Hội đã hỗ trợ cho 3 hộ gia đình ở Bắc Quang trồng trên 10 nghìn cây keo giống mới; 10 hộ gia đình nạn nhân vay vốn với số tiền 10 triệu đồng/hộ. Phối hợp với Công ty TNHH Sơn Lâm hỗ trợ mua trâu, bò giống (175 triệu đồng) cho 8 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế trên địa bàn huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Thành phố Hà Giang. Hỗ trợ học bổng cho 5 học sinh trong 3 năm với số tiền 82,5 triệu đồng.

Có thể khẳng định những năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, Hội tỉnh Hà Giang đã trưởng thành, hoạt động tích cực, hiệu quả, gặt hái được nhũng thành công rất đáng tự hào. Hội là điểm tựa, chỗ dựa, ngôi nhà chung của nạn nhân. Tổ chức Hội là lực lượng nòng cốt trong công tác chăm sóc, giúp đỡ hỗ trợ NNCĐDC.

Trong những năm tới được dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường, kinh tế đất nước còn khó khăn, sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động của Hội đòi hỏi cần cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, câu lạc bộ, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ Hội.

Với tinh thần năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, sự đoàn kết của hội viên các cấp, phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, chúng ta hy vọng rằng Hội các cấp tiếp tục được củng cố vững mạnh, có nội dung, phương thức hoạt động phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. NNCĐDC trên địa bàn tỉnh được chăm sóc tốt hơn, cuộc sống của họ khởi sắc, hòa nhập cùng sự phát triển của cả nước.

Nguyễn Đình Tác

Chánh văn phòng Hội tỉnh Hà Giang


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác