• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Tỉnh hội Hưng Yên triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2026

Ngày 30/12, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động công tác hội năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026. Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội và Tạp chí Da cam Việt Nam; đại diện UB MTTQ tỉnh; các sở, ngành của tỉnh cùng toàn thể Ban Thường vụ, BCH Tỉnh hội tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi về tổ chức hội sau sáp nhập, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng hội. Theo đó, các đại biểu đánh giá: 6 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ chuyên môn, phong trào hội viên và hoạt động phối hợp liên ngành được triển khai theo cơ cấu 2 tỉnh hội cũ (Thái Bình và Hưng Yên). 6 tháng cuối năm, thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hai hội sáp nhập thành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên với tổng số hơn 20.000 hội viên/22.000 nạn nhân (Thái Bình 18.776, Hưng Yên 3.948 nạn nhân); trong đó hơn 17.000 nạn nhân trực tiếp, hơn 4.000 nạn nhân gián tiếp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, nhưng được Trung ương Hội, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm; các ban, ngành, hội, đoàn thể phối hợp; các tổ chức cá nhân ủng hộ và đặc biệt là sự nỗ lực, tận tụy của đội ngũ cán bộ, Tỉnh hội Hưng Yên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành các Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên BCH, xác định những nhiệm vụ cuối năm 2025, đầu năm 2026, trọng tâm là vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Trao quà đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đủ phần quà”.

Nổi bật là: Đến nay toàn tỉnh có 81/104 xã, phường đã có quyết định thành lập tổ chức hội (Hưng Yên (cũ) 17/39, Thái Bình (cũ) 64/65. Hiện còn 23 xã, phường đang tích cực tham mưu đề nghị cấp ủy, chính quyền  cho phép thành lập tổ chức hội cấp xã. Ngay sau đó, Tỉnh hội tổ chức tập huấn cho 94/104 cán bộ chủ chốt của 93 hội xã phường, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức theo đúng Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp, chú trọng công tác cán bộ, giải đáp những vướng mắc về tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là vận động nguồn lực tổ chức chăm sóc nạn nhân. Theo đó, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động được trên 2,4 tỷ đồng (cấp cơ sở vạn động 1,7 tỷ đồng, cấp tỉnh 687 triệu đồng). Đã tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ 557 nạn nhân, gia đình nạn nhân với tổng trên 500 triệu đồng. Tổng số quỹ nạn nhân của Tỉnh hội đến tháng 12/2025 còn gần 834 triệu đồng. Nổi bật là, Tỉnh hội phối hợp với Công ty Nicotex Bộ Quốc phòng tổ chức trao quà cho 10 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh với tổng kinh phí hỗ 100 triệu đồng; Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng quà cho 30 nạn nhân ở các xã Việt Yên, Hoàn Long, Yên Mỹ (mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng); Trung tâm Tẩy độc của tỉnh đã tẩy độc cho 102 nạn  nhân, Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng nạn nhân tổ chức nuôi dưỡng và tạo việc làm cho 15 nạn nhân gián tiếp…

 

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm đánh giá cao những nỗ lực, vượt khó, đạt thành tích nổi bật ở cả 2 tỉnh cũ (trong 6 tháng đầu năm) và Tỉnh hội mới (trong 6 tháng cuối năm) của Hưng Yên: là tỉnh đứng đầu trong toàn quốc về ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả, thể hiện trên các mặt tham mưu, phối hợp, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, công tác tuyên truyền thi đua, vận động xây dựng nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC… Với những thành tích cụ thể, năm 2025, Tỉnh hội Hưng Yên đã được Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen. Phó Chủ tịch Đỗ Hồng Lâm nhấn mạnh: Năm 2026, Tỉnh hội Hưng Yên cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chị thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và một số văn bản của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh đến toàn thể hội viên. Tập trung kiện toàn tổ chức hội các xã, phường; phân công nhiệm vụ phụ trách khu vực, cụm thi đua; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt các cấp; vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm huy động mọi nguồn lực đồng hành với tổ chức Hội, "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"; phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng cả vật chất và tinh thần như: tặng quà, xây nhà tình nghĩa, trao xe lăn, chăm lo chu đáo cho nạn nhân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thật ý nghĩa và thiết thực…

Bà Nguyễn Thúy Hoàn, Chủ tịch Tỉnh hội Hưng Yên trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025

Nhân dịp tổng kết công tác năm 2025, Tỉnh hội Hưng Yên đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc; tri ân các ủy viên BCH của hai tỉnh cũ nghỉ công tác. Thay mặt Ban Thường vụ Hội, bà Nguyễn Thúy Hoàn, Chủ tịch Tỉnh hội đã phát động phong trào thi đua năm 2026 gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, quan tâm phát triển hội viên, phấn đấu hết năm 2026 có 25% tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động nhân sự kiện 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiết thực hiệu quả, bền vững…

Tri ân các ủy viên BCH Tỉnh hội nghỉ công tác

Giang Bùi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác