• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Lạng Sơn thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2021

Thực hiện kế hoạch công tác Hội năm 2021, ngày 12-17 và 19/11/2021, Thường trực Tỉnh hội Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động công tác hộị của Huyện hội Lộc Bình, Bắc Sơn và Thành hội thành phố Lạng Sơn.

Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội và Ban Kiểm tra Tỉnh hội, do đồng chí Hà Văn Thanh, Chủ tịch Tỉnh hội làm trưởng đoàn. Tại các nơi đoàn làm việc đều có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và một số ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham dự. Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động công tác hộị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Hà Văn Thanh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị kiểm tra, giám sát Huyện hội Bắc Sơn.

Qua kiểm tra, giám sát, các đơn vị đều tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ hoạt động công tác của hội; công tác tuyên truyền, thi đua, kiện toàn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển hội viên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện triển khai theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên; các cấp hội tích cực vận động nguồn lực xây dựng quỹ hội, vận động hội viên tham gia các hoạt động phong trào thi đua do đơn vị, địa phương phát động:

Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, năm kỷ niệm 60 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam”, nhưng các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/CW ngày 14/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn về “Khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” giai đoạn 2016-2020; việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, quy chế hoạt động của hội; công tác xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh và phát triển hội viên; công tác vận động nguồn lực xây dựng quỹ để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; công tác tuyên truyền thi đua hoạt động của hội; hiệu quả của việc sử dụng quỹ, hỗ trợ vay vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình nạn nhân; công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong giải quyết chế độ, chính sách cho nạn nhân và công tác phối hợp tham gia đấu trang đòi công lý cho nạn nhân. Đặc biệt là các Huyện hội, Thành hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam” (10/8/1961-10/8/2021); tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 798 nạn nhân trực tiếp, gián tiếp, mỗi túi quà trị giá từ 300.000đ đến 500.000đ, với tổng số tiền là hơn 327 triệu đồng...

Kết luận kiểm tra, giám sát, Đoàn cũng chỉ rõ những điểm đạt được và yêu cầu Hội khắc phục triệt để những mặt hạn chế, thiếu sót, tồn đọng; đồng thời định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2022 và thời gian tiếp theo.

Vũ Công Túc

Hội huyện Cao Lộc

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...