Thực hiện Kế hoạch công tác Hội năm 2020, từ ngày 10 đến 12/6/2020, Tỉnh hội Nam Định đã tiến hành kiểm tra quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 15/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đố với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; hoạt động công tác Hội của Thành hội Nam Định, Huyện hội Hải Hậu, Hội phường Trần Quang Khải và Hội xã Hải Giang (huyện Hải Hậu). Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội và Ban Kiểm tra Tỉnh hội, do ông Phạm Ngọc Kiểm, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định làm Trưởng đoàn. Tại các địa phương đoàn làm việc, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và một số ban ngành có liên quan đã tham dự.
Ông Phạm Ngọc Kiểm, Chủ tịch Tỉnh hội Nam Định, Trưởng đoàn Kiểm tra, phát biểu khi làm việc tại phường Trần Quang Khải, tp Nam Định, tỉnh Nam Định.
Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội trong thời gian qua, trong đó chú trọng việc tham mưu của Hội với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Hội; Việc tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính... Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội theo đúng chức năng. Công tác tuyên truyền, thi đua, xây dựng tổ chức Hội, kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện toàn diện, đúng chỉ đạo của của cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên. Đã tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng nông thôn mới bền vững”, đóng góp quan trọng vào an sinh xã hội tại địa phương.
Kết luận kiểm tra, ông Phạm Ngọc Kiểm, Chủ tịch Tỉnh Hội, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra của các đơn vị, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Hội là một trong những yếu tố quan trọng để Hội hoàn thành nhiệm vụ và đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì Nạn nhân CĐDC” ở cơ sở. Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để đưa công tác Hội ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả. Sau kiểm tra, Hội trong toàn tỉnh cần có giải pháp phát huy thành quả đạt được, khắc phục tồn tại, điểm yếu, vươn lên xây dựng Hội vững mạnh toàn diện./.
Phạm Hân
Bình luận