Ngày 30/12/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các hội xã hội – nghề nghiệp trong tỉnh; các ủy viên Ban Chấp hành Hội tỉnh và đông đủ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc và báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Năm 2025, Hội đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả khá toàn diện. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức Hội cấp xã, phường được triển khai kịp thời, hiệu quả. Toàn tỉnh đã kiện toàn 44 Hội cấp xã, phường và các chi hội thôn, bản, tổ dân phố.
Hiện nay, tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 9.551 người (năm 2025 kết nạp mới 50 hội viên). Số người đang được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng (cả trực tiếp và gián tiếp) là 9.789 người. Số người hoạt động kháng chiến trong vùng bị Mỹ phun rải chất độc hóa học nhưng chưa được hưởng chế độ là 2.205 người.

Quang cảnh hội nghị
Công tác tuyên truyền được Hội các cấp chú trọng, phối hợp chặt chẽ với báo, đài địa phương tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội, nêu gương điển hình tiên tiến, những gia đình nạn nhân vượt khó vươn lên, đồng thời giới thiệu các địa chỉ cần hỗ trợ để vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ. Nhiều tin, bài về hoạt động Hội đã được đăng tải trên báo, đài địa phương và Tạp chí Da cam Việt Nam, tạo sức lan tỏa tích cực.
Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Trong năm 2025, Hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; có 94 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên và cá nhân ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Hội tỉnh, được tặng Bằng khen.
Đối với công tác hỗ trợ nạn nhân bị thiệt hại do bão số 10 và số 11, Trung ương Hội đã hỗ trợ 150 triệu đồng; thành phố Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 15 triệu đồng. Hội tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ các gia đình hội viên khắc phục hậu quả lũ lụt, trao 30.266 suất quà, tổng trị giá hơn 5,7 tỷ đồng; trao 39 xe lăn trị giá 97,5 triệu đồng. Phối hợp với Chương trình Vì bạn xứng đáng (VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam) trao tặng 33 triệu đồng cho một gia đình nạn nhân chất độc da cam. Tổ chức cho 25 nạn nhân đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, với tổng kinh phí 189.519.800 đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ bão 170 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 15 triệu đồng.
Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với các trọng tâm: tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội các cấp; lựa chọn đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực; tăng cường tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Phấn đấu vận động Quỹ Da cam của tỉnh đạt từ 900 triệu đồng trở lên; phối hợp với các bệnh viện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân. Phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh, trong đó 70% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 30% hoàn thành khá nhiệm vụ; 100% cán bộ Hội hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh hội Thái Nguyên















Bình luận