• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo về sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam

                                                 

Ngày 10/12/2024 tại Huyện hội Phong Điền, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức hội thảo về sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và người khuyết tật (NKT). Chủ trì hội thảo là Thường trực Tỉnh hội và Chủ tịch Huyện hội Phong Điền.

Thành phần dự hội thảo là lãnh đạo Hội cơ sở, hội viên là NNCĐDC và một số NKT sinh hoạt ở các tổ chức Hội tại huyện Phong Điền; tổng số dự hội thảo là 45 người.

Nội dung chủ yếu của hội thảo là tạo sinh kế, tìm nguồn lực cho NNCĐDCNKT, liên quan đến sinh kế cho NNCĐDC là các giải pháp huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người hảo tâm. Tại hội thảo cũng được nghe báo cáo viên trình bày một số vấn đề cơ bản theo Quyết định 1538- QĐ/TU ngày 15/01/2024 của Tỉnh ủy đối với hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.         

 

Quang cảnh buổi hội thảo

 Đó là: Việc tạo sinh kế cho NNCĐDC là vấn đề khó, vì nó phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nạn nhân (sức khỏe, kinh tế…); về nguồn lực (có nhiều hay ít…). Vì vậy, ngoài việc huy động từ nguồn lực xã hội hóa thì Nhà nước cần bố trí ngân sách hằng năm cho các cấp hội là rất quan trọng và không thể không cấp. Một vấn đề khác rất đáng được quan tâm là: kinh phí hằng năm cho hoạt động của hội cấp huyện, xã quá eo hẹp, nơi làm việc, trang thiết bị để hoạt động…còn rất thiếu và gặp nhiều khó khăn; cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ. 

Về chế độ thù lao cho cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch cấp tỉnh, huyện cần được quy định cụ thể trong; về độ tuổi đối với chủ tịch, phó chủ tịch các cấp hội, không quá 65 tuổi là chưa phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, vì những người tham gia công tác hội các cấp đa phần là tuổi cao, số lượng hội viên ngày càng giảm.

Thường trực Tỉnh hội đã giải đáp một số thắc mắc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và khẳng định rằng, nguồn lực được huy động để tạo sinh kế chủ yếu là phải dựa vào tại chỗ của từng địa phương là chính; sinh kế cho NNCĐDC phải căn cứ vào điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh cụ thể của từng nạn nhân, từng gia đình để có phương án hỗ trợ giúp đỡ phù hợp đạt hiệu quả thiết thực.

 Những vấn đề ngoài khả năng quyền hạn, Tỉnh hội tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cấp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét..

Các ý kiến trong hội thảo đã trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng và cũng là tâm tư, nguyện vọng của đa số NNCĐDC, NKT liên quan đến nội dung của Hội thảo này. Hội thảo lần này là hội thảo đầu tiên được tổ chức tại địa bàn cấp huyện và có sự phối hợp với Hội Người khuyết tật.

 

                                                                Nguyễn Hữu Quyết
 PCT Tỉnh hội Thừa Thiên Huế

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi níu giữ, ươm mầm khát vọng sống

    Nơi níu giữ, ươm mầm khát vọng sống

     Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn thành cách đây nửa thế kỷ, các vết thương do bom đạn gây ra đã lành, nhưng nỗi đau da cam vẫn hiện hữu, nặng nề trong nhiều gia đình. Nhằm ...
    Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

    Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

    Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" , Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết ...
    Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan

    Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan

    Chiều 16-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ tư nội các chung Việt Nam-Thái Lan.   ...
    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI VỚI “CUỘC CÁCH MẠNG” SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY

    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI VỚI “CUỘC CÁCH MẠNG” SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”, trong đó có tư tưởng về đổi mới. Đó là nền tảng, định hướng quan trọng để Đảng ta thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ ...