Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành có 23/23 Hội cơ sở, 134/134 Chi hội ấp, tổng số hội viên 2.236, trong đó có 733 hội viên là nạn nhân, 1.469 nạn nhân hưởng bảo trợ xã hội, 211 nạn nhân hưởng chế độ ưu đãi người có công và con của người có công bị nhiễm chất độc da cam.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh và hạn mặn nhưng Ban chấp hành luôn đoàn kết, khắc phục và duy trì các mặt hoạt động dưới sự hướng dẫn của Hội cấp trên và sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể ở địa phương, nên việc tổ chức thực nhiệm vụ của Hội đạt được kết quả trên các lĩnh vực như:
Hội các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, trong 6 tháng đã tổ chức tuyên truyền được trên 30 cuộc, có gần 3.200 lượt người tham dự. Nội dung tuyên tuyền về Thảm họa da cam ở Việt Nam; hậu quả của chất độc da cam đối với môi trường và đời sống con người; cuộc đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC ở Việt Nam… Đặc biệt, các cấp Hội tập trung triển khai quán triệt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.
Đi đôi với công tác tổ chức, công tác kiểm tra luôn được chú trọng; trong 6 tháng đầu năm, Huyện hội đã kiểm tra 03 Hội cơ sở gồm: Nhị Bình, Tân Hội Đông và Song Thuận đạt 100% kế hoạch; các Hội cơ sở còn tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp về tinh thần và vật chất giúp đỡ các nạn nhân. Trong 6 tháng, toàn Hội đã vận động các nguồn lực hỗ trợ được: 3.084 phần quà, qui thành tiền là 851,72 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 05 căn nhà “Mái ấm da cam”, trị giá 230 triệu đồng; tặng 06 xe lăn, xe lắc trị giá 16,3 triệu đồng; hỗ trợ bồn chứa nước cho nạn nhân trong mùa hạn mặn 10 lượt, với số tiền 15 triệu đồng; nuôi dưỡng nạn nhân thường xuyên 455 suất, số tiền 177,10 triệu đồng. Tổng giá trị đạt trên 1,29 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch đề ra.
Ông Hà Quang Vinh, Chủ tịch Hội huyện Châu Thành tặng quà cho NNCĐDC
Ông Hà Quang Vinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm: Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong các năm vừa qua, Hội huyện Châu Thành luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội “Tất cả vì nạn nhân da cam”; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Điều đáng trân trọng là cấp ủy và chính quyền cơ sở rất quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về nhiều mặt; Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể cùng cấp tích cực phối hợp thực hiện “Chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam” nên trong 6 tháng đầu năm 2020 toàn Hội thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra, mong các cấp Hội phát huy để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2020./.
Nguyễn Bền
Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành
Bình luận