• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình

Ngày 06/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (06/8/2004 - 06/8/2024) và kỷ niệm 63 năm Thảm họa  da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2024).    

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm có: Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các sở, ngành đoàn thể của tỉnh và 260 Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin cơ sở.     

        

 Bà Nguyễn Thuý Hoàn - Chủ tịch Tỉnh hội đọc diễn văn Lễ kỷ niệm

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 06/8/2004, sớm nhất trong cả nước, chỉ sau 3 năm, Thái Bình đã hoàn thành việc thành lập Hội NNCĐDC/dioxin ở cả 3 cấp, với 260 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 1.893 Chi hội thôn, tổ dân phố, quản lý hơn 20.000 hội viên. Trong đó 15.846 NNCĐDC trực tiếp, 3.396 nạn nhân gián tiếp, có trên 26% hội viên là Đảng viên, 90% hội viên là CCB, gần 8% hội viên tham gia công tác xã hội.  

Trong 20 năm Hội đã vận động nguồn lực chăm sóc NNCĐDC được gần 100 tỷ đồng, đã xây 400 căn nhà tình nghĩa tặng cho NNCĐDC đặc biệt khó khăn, tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Vận động sự hỗ trợ của Ngân hàng Agribank tặng với tổng số tiền 10 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn và học bổng, xây dựng tòa nhà cơ quan Tỉnh hội và xây nhà cư xá cho nạn nhân nội trú với số tiền 3,5 tỷ đồng, do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ. Được Tập đoàn Bảo việt Việt Nam ủng hộ số tiền 4,5 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Tẩy độc và được Tổ chức phi Chính phủ Nhật Bản tài trợ máy móc thiết bị phục hồi chức năng cho NNCĐDC trị giá hơn 3 tỷ đồng. Sau 14 năm hoạt động Trung tâm đã tẩy độc cho hơn 4.000 NNCĐDC, sau thời gian tẩy độc tất cả đều an toàn và sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Hằng năm Tỉnh hội cũng đã tổ chức học và dạy nghề cho 10 đến 20 con, cháu của NNCĐDC. Hiện nay 100% Hội cơ sở đều có Quỹ tình nghĩa chăm sóc NNCĐDC, bình quân 1 triệu đồng/người.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sau 20 năm hoạt động, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và  hạng Nhì, Bằng khen của Ban dân vận Trung ương, 16 bằng khen của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, 6 Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình và nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành trao tặng.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 20 năm qua và mong muốn trong thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình tập trung hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân với chương trình hành động những năm tiếp theo “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC”. Tập trung xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin vững về Tư tưởng - Chính trị; mạnh về Tổ chức và phong trào. Đẹp về Phẩm chất - Truyền thống- Nhân cách; Giàu về uy tín, niềm tin, vận động nhiều nguồn lực chăm sóc NNCĐDC. Tiếp tục quan tâm giải quyết và thực hiện tốt chế độ chính sánh đúng, đủ đối với nạn nhân là thế hệ thứ 2, thứ 3 của các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. Hội NNCĐDC/dioxin thực sự trở thành mái nhà chung, góp phần chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên theo đúng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái bình vững mạnh về mọi mặt.

Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái bình kết thúc tốt đẹp, Hội còn kết hợp vơi tập buấn cán bộ để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm cho hoạt động của câc cấp Hội ngày một tốt hơn.

Nguyễn Công Liêm

                                                                                 Tỉnh hội Thái Bình

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...