Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. |
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm. |
Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Công an; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; và đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan khu vực trưng bày vũ khí do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất. |
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. |
Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động Tổng cục CNQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, cùng những thành tựu nổi bật của Ngành Quân giới Việt Nam trước kia (nay là Tổng cục CNQP), góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước về quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục CNQP nói riêng.
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự lễ kỷ niệm.
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Quân giới - CNQP Việt Nam. Từ những ngày đầu gian khó, lực lượng quân giới đã sáng tạo, sản xuất thành công nhiều loại vũ khí, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Tổng cục CNQP đã có bước phát triển mạnh mẽ: Hoàn thành xuất sắc chỉ lệnh sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, vũ khí quân binh chủng; đóng mới gần 140 tàu quân sự, sửa chữa trên 380 lượt tàu các loại chỉ trong 5 năm gần đây.
Nghiên cứu khoa học - công nghệ vượt bậc với hơn 320 đề tài, nhiệm vụ các cấp; nhiều sản phẩm công nghệ cao được chế tạo thành công như xe chiến đấu bộ binh XCB-01, pháo tự hành 122mm PTH-01, UAV, USV, tên lửa phòng không tầm thấp, tàu chiến đấu, tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng... Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với gần 20 nghìn sáng kiến các cấp; nhiều công trình đoạt Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.
Kinh tế - quốc phòng kết hợp hiệu quả, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 10%/năm; năm 2024 doanh thu đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng, trong đó sản xuất kinh tế chiếm gần 60%. Mở rộng hợp tác quốc tế với hơn 150 đối tác, tổ chức thành công hai lần Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh CNQP Việt Nam tới bạn bè thế giới.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương truyền thống vẻ vang và những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc của Tổng cục CNQP; chúc mừng Tổng cục CNQP được đón nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành Quân giới trước đây và Tổng cục CNQP ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng đó đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. |
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. |
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. |
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển Ngành CNQP; các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển CNQP nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục CNQP thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về phát triển CNQP, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết số 08 ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển CNQP. Bên cạnh việc phát huy nội lực là chủ yếu, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, cần tập trung huy động đa dạng nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác cho phát triển CNQP. Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển CNQP theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của Công nghiệp quốc gia.
Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.
Xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân CNQP, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học cho CNQP; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược.
Kết hợp nhiệm vụ phát triển CNQP trong chiến lược phát triển Công nghiệp quốc gia. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong phát triển CNQP; Ưu tiên phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, lĩnh vực lưỡng dụng thuộc thế mạnh, để từng bước chuyển giao công nghệ cho công nghiệp dân sinh, tạo sự dẫn dắt, lan tỏa, thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp từ phát triển CNQP… tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp phụ trợ cho CNQP. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập để CNQP Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu.
![]() |
Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trình bày diễn văn tại buổi lễ. |
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn nữa, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu, tự hào của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục CNQP.
Nguồn: Báo QĐND
Bình luận