Tết Canh Tý 2020 đến với cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (Trung tâm) sớm hơn mọi năm, bởi những bức thư, những bài thơ, những cành đào núi, những chiếc bánh chưng xanh - món quà quê chan chứa nghĩa tình đồng đội của tập thể các tỉnh hội, huyện hội, của những NNCĐDC từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Nam gửi về. Họ là những người đã từng về Trung tâm xông hơi, tẩy độc, phục hồi chức năng, nay đã khỏe mạnh, cùng con cháu, đồng đội đón một cái Tết ấm cúng, vui vẻ nơi quê nhà.
Giám đốc Nguyễn Thăng Long (đứng thứ 2 bên phải) nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.
Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thăng Long cho biết: Có nhiều nạn nhân khi về Trung tâm phải có nhân viên y tế, hộ lý hoặc có người nhà cùng đi phục vụ vì sức khỏe yếu, nhưng sau 21 ngày điều trị xông hơi, tẩy độc, phục hồi chức năng, sức khỏe hồi phục rõ rệt. “Hữu xạ tự nhiên hương”, đến với Trung tâm không chỉ những người là NNCĐDC, mà còn có cả những người là cán bộ hưu trí, hội viên Hội người cao tuổi, hội viên hội CCB không phải là NNCĐDC, nhưng bị các bệnh nấm da, khớp, gan nhiễm mỡ, thiểu năng tuần hoàn não, bệnh ngoài da… từ khắp nơi tự nguyện tới Trung tâm để xông hơi tẩy độc và họ đã khỏi bệnh.
Năm 2019, Trung tâm bắt đầu thực hiện phương châm mở rộng đối tượng phục vụ, phương thức điều trị. Trước đây, mỗi đợt xông hơi, tẩy độc phải có số lượng từ 6 người trở lên, đi thành đoàn, do tổ chức hội cấp tỉnh tổ chức và phải đăng ký trước với Trung tâm. Nay, tất cả các đối tượng có nhu cầu điều trị và số người mỗi đợt từ 2 người trở lên là được. Cách làm này khá hiệu quả, khai thác được thế mạnh của Trung tâm.
Đến nay, Trung tâm đã đón, tổ chức xông hơi, giải độc, phục hồi chức năng cho hơn 1.200 NNCĐDC. Riêng năm 2019, Trung tâm đón tiếp, phục vụ 11 đoàn với trên 300 NNCĐDC gồm các tỉnh: Bắc Cạn 90 người, Bắc Ninh 41 người, Lạng Sơn 48 người, Thanh Hóa 26 người… Đặc biệt có trên 20 người tự nguyện xông hơi giải độc. Năm 2019 cũng là năm ghi nhiều dấu ấn quan trọng đối với Trung tâm: được Qũy Bảo vệ môi trường Việt Nam - Bộ Tài nguyên- Môi trường và Chính quyền tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc tài trợ kinh phí làm mới 2 phòng xông hơi, tẩy độc, cải tạo, nâng cấp khu điều trị, khu nội trú, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan môi trường khu Trung tâm. Nhiều đơn vị như Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân đoàn I, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí, trao tặng thiết bị phục vụ công tác chăm sóc NNCĐDC tại Trung tâm. Trường Đại học Hanyang - Hàn Quốc giúp đỡ, tập huấn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng viên, góp phần nâng cao năng lực phục vụ NNCĐDC.
Ghi nhận bước tiến vượt bậc, toàn diện của Trung tâm, Thường trực Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm và 4 cá nhân có thành tích. Đây sẽ là động lực để Trung tâm Bảo trợ trỏe thành nơi tỏa sáng nghĩa tình đồng đội, tiếp sức cho NNCĐDC vượt qua nỗi đau bệnh tật, có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
Nguyễn Hồng
Bình luận