Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; bà Trần Tố Nga, Việt kiều Pháp, nguyên đơn vụ kiện 37 công ty hóa chất Mỹ, đại diện nhà tài trợ. Về phía lãnh đạo thị xã có ông Trần Ngọc Sa, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; bà Nguyễn Thị Mỹ Lạc, Phó trưởng Phòng LĐTB&XH cùng lãnh đạo, nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng PHCN nạn nhân chất độc da cam Đức Phổ và học viên tham gia lớp học nghề và lớp học văn hóa.

Lớp dạy nghề may công nghiệp và dạy văn hóa được tổ chức cho đối tượng con, cháu của nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm và trong cộng đồng. Lớp học nghề may có 07 học học viên. Khóa học sẽ kéo dài trong 3 tháng (26/6/2023-25/9/2023). Học viên sẽ được giáo viên giới thiệu khái lược về kết cấu của máy may, hướng dẫn cách sử dụng, thực hành chạy máy (từ may trên giấy tới may trên vải) từ đơn giản đến phức tạp và hướng dẫn cách thức ghép vải để may hoàn thiện một sản phẩm. Sau khóa đào tạo nghề, các cháu sẽ được trao chứng chỉ Tốt nghiệp. Đây là điều kiện, cơ hội để học viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi rời khỏi trung tâm, tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, Trung tâm duy trì lớp học văn hóa nhằm giúp các em có khả năng ghi nhớ, đọc, viết, tính toán đơn giản

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm đã chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để các lớp đào tạo nghề, văn hóa khai mac và hoạt động theo kế hoạch. Đồng chí đề nghị giáo viên dạy học cần kiên trì, chịu khó “cầm tay chỉ việc”, làm mẫu từng động tác để truyền thụ cho các cháu (vì học viên là nạn nhân, trẻ khuyết tật, khả năng tiếp thu hạn chế); đồng chí mong cán bộ nhân viên Trung tâm điều hành, quản lý hai lớp học này thật tốt để xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương Hội, của bác Trần Tố Nga và lãnh đạo địa phương./.
Tin bài, ảnh: Tường Vi (Trung tâm Đức Phổ)
Bình luận