Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, cùng đại diện một số phòng, ban của Đảng ủy MTTQ, CĐTTW và toàn thể đảng viên Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Trần Thắng nhấn mạnh: Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Hữu Chính diễn ra trong bầu không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – Ngày hội lớn của dân tộc. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến bền bỉ, trung kiên của đồng chí trên các lĩnh vực: xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc và đóng góp trách nhiệm trong công tác xã hội, đặc biệt tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Trải qua gần nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đã kinh qua nhiều cương vị, từ chiến sĩ, cán bộ phân đội, đến lãnh đạo cao cấp của Quân đội. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí đã góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, đóng góp vào sự lớn mạnh toàn diện của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nghỉ công tác trong Quân đội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tiếp tục gánh vác trọng trách Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Trên cương vị này, đồng chí cùng tập thể Trung ương Hội tích cực tham mưu nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; đồng thời đẩy mạnh công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính xúc động chia sẻ: Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân và gia đình. Đây vừa là sự ghi nhận, động viên to lớn, vừa là trách nhiệm để bản thân tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu, xứng đáng với phần thưởng cao quý của Đảng, sắt son niềm tin, phụng sự Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu để luôn xứng đáng với phẩn thưởng cao quý đó, sắt son niềm tin theo Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Buổi lễ khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Đảng và tập thể đối với Trung tướng Nguyễn Hữu Chính. Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cá nhân, mà còn là niềm vinh dự tự hào chung của tập thể Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.
Đình Trọng
Bình luận