• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong buổi gặp mặt cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam, nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), sáng 21/6, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ; Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh và toàn thể cán bộ, nhân viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.  

Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh tại buổi gặp mặt và một số ảnh hoạt động kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Tạp chí Da cam Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), thay mặt Thường trực Trung ương Hội, tôi xin chúc cán bộ, phóng viên, nhân viên, cộng tác viên của Tạp chí Da cam Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Các đồng chí thân mến!

Tạp chí Da cam Việt Nam phát hành số đầu tiên vào ngày 10/01/2016. Theo quyết định 69/QĐ-TWH ngày 19/6/2023 của Chủ tịch Hội, ngày 10/01 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Tạp chí Da cam Việt Nam – Xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí!

Sau 7 năm đi vào hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tài chính, phải thực hiện cơ chế tự chủ, tự hạch toán, nhưng Tạp chí đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đến nay, Tạp chí in phát hành trên 9.000 cuốn/số; đối tượng phát hành rộng rãi, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị của Bộ Quốc phòng và hệ thống tổ chức Hội trong toàn quốc.

Tạp chí Điện tử Da cam có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, có độc giả ở hơn 120 quốc gia với hàng triệu lượt người truy cập. Tạp chí thường xuyên cập nhật các tin, bài, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong quá trình công tác, Ban Biên tập luôn chủ động, tích cực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Năm qua, Tạp chí còn coi trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên ở 63 tỉnh, thành phố; từng bước hình thành những cánh tay nối dài tới mọi miền đất nước.

Tạp chí đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế trong khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin; cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam... Đặc biệt, Tạp chí còn chú trọng tuyên truyền gương cán bộ hội và nạn nhân điển hình tiên tiến để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự lạc quan trong cuộc sống. Mặt khác, Tạp chí có nhiều bài tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực,... đáp ứng yêu cầu bạn đọc, được dư luận đánh giá cao.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tạp chí còn làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, là cầu nối để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Điển hình như: Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn năm qua đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; Trung tâm thẩm Mỹ Hoàng Tuấn tặng quà nạn nhân chất độc da cam gần 100 triệu; gần đây Công ty Chứng khoán của Ngân hàng Vietcombank và Hiệp hội Làng nghề Hà Nội đã phối hợp để tặng quà cho nạn nhân ở một số địa phương... Các chương trình do Tạp chí tổ chức đều đạt hiệu quả cao, lan tỏa và kết nối tính nhân văn, nhân đạo trong cộng đồng.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội, tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự chủ động, sáng tạo của Ban Biên tập và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí. Có thể khẳng định, Tạp chí Da cam Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu: chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại, có vị thế ngày càng cao trong làng báo chí Việt Nam; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, diễn đàn của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Các đồng chí thân mến! phát huy thành tích đã đạt được, tôi đề nghị thời gian tới Tạp chí cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng tin bài, ảnh,... đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong và ngoài nước. Đặc biệt, cần nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nhà báo, mỗi người luôn có “Tâm sáng, bút sắc, lòng trong”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Trung ương Hội và bạn đọc trong và ngoài nước.

Một lần nữa chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cho Tổng Biên tập Trần Đình Đích.
Lãnh đạo Tỉnh hội Thái Bình chúc mừng Tạp chí

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác