• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Vai trò cán bộ quyết định chất lượng hoạt động hội

Ở địa bàn miền núi xa xôi, với nhiều khó khăn, trong quá trình hoạt động, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) luôn nhất quán thực hiện phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC”. Do đó, Hội trưởng thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng hội, chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC. Một trong những yếu tố quyết định tới chất lượng công tác hội, đó là vai trò của đội ngũ cán bộ.

Điểm mấu chốt quyết định chất lượng công tác hội

Khi chưa có Hội, nhiều xã trong huyện tự thành lập ban liên lạc mỗi năm chỉ tổ chức gặp nhau một lần; điều kiện chăm lo, giúp đỡ cho nhau chưa có. Từ khi Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc Sơn được thành lập (năm 2012) theo Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình - là đơn vị thành lập sau cùng của tỉnh. Ban đầu, Hội có 115 hội viên, nòng cốt là CCB, NNĐDC, cán bộ các ngành chủ chốt của xã. Cơ sở vật chất của hội thiếu thốn, nhận thức về Hội còn bị hạn chế. Trong số 22 cán bộ thường trực Hội các cấp, hầu hết không phải là cán bộ nghỉ hưu nên không được hưởng phụ cấp. Đời sống kinh tế của hội viên khó khăn, trên 50% thuộc diện hộ nghèo, thiếu nhà ở.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng quyết tâm của cán bộ, hội viên, đến nay Hội đã trưởng thành về mọi mặt, phát triển rộng khắp trong toàn huyện với 22 hội xã, thị trấn, 109 chi hội, 665 hội viên. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn đủ số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Đây là điểm mấu chốt quyết định phong trào hoạt động của Hội! Ban chấp hành các cấp hội có 127 đồng chí (100% là cán bộ nghỉ hưu, 90% là đảng viên); chủ tịch, phó chủ tịch của Huyện hội và các xã có 46 đồng chí (95% là đảng viên). Cùng với kiện toàn tổ chức, Hội tích cực mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hội; xây dựng quy chế làm việc của BCH, chương trình kế hoạch công tác năm, quý, tháng; chấm điểm thi đua cán bộ hàng năm thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao…

Với cách làm đó, đến nay 100% số cán bộ hội huyện Lạc Sơn có nghiệp vụ công tác hội, có kinh nghiệm hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9/22 hội xuất sắc, 13 hội tiên tiến và khá, không có hội yếu kém). Điển hình là ông Bùi Văn Chếch, Chủ tịch Hội xã Vũ Lâm, tuổi cao nhưng luôn tận tụy, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, vận động hội viên tham gia 1.660 ngày công, đóng góp 117.000.000đ, hiến 2.805m2 đất cho xây dựng nông thôn mới. Ông Bùi Văn Trọt, thương binh 4/4, Chủ tịch Hội xã Thượng Cốc đã cùng tập thể xây dựng Hội vượt qua khó khăn, từ chỗ còn 50% số nạn nhân hoàn cảnh khó khăn, nay 100% số hộ nạn nhân có đời sống kinh tế ổn định, nhà ở kiên cố, trên 60% số hộ nạn nhân có mức sống cao hơn mức sống trung bình của địa phương. Ông Quách Công Tiêu, Chủ tịch Hội xã Phúc Tuy đã vận động hội viên góp quỹ giúp nhau xây dựng 18/18 nhà vệ sinh tự hoại…

Nhiều cách làm đổi mới, thiết thực

Công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân được Hội đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở chế độ chính sách của Nhà nước, Hội đã có nhiều cách làm đổi mới, thiết thực, triển khai các hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, giúp đỡ. Điển hình là phong trào xây dựng nhà kiên cố, hỗ trợ vốn, tặng bò sinh sản giúp nạn nhân phát triển kinh tế; phong trào xây dựng quỹ tự nguyện lan tỏa ra toàn hội, giúp nhiều nạn nhân vượt khó vươn lên.

Đến nay phong trào đã thành hiện thực. Huyện hội Lạc Sơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hòa Bình hoàn thành mục tiêu xây dựng xong nhà bền vững; 13 nạn nhân khó khăn đã được ngân hàng bò tặng 13 con bò (trị giá 10.000.000đ/con); 150 lượt nạn nhân được Hội cho vay quỹ tự nguyện (không lãi) để phát triển sản xuất với số tiền 750 triệu đồng; 25 nạn nhân đặc biệt khó khăn về nhà ở được Hội vận động các cơ quan đoàn thể ủng hộ 388 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Hội đã vận động các cơ quan, đoàn thể tặng quà cho nạn nhân dịp lễ, tết, ngày 27/7, 10/8 hàng năm cho 4150 lượt nạn nhân, tổng số tiền hơn 8 tỷ 350 triệu đồng.

Nạn nhân Bùi Thị Hợp (xã Thượng Cốc) được Hội tặng xe lăn

Chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NNCĐDC được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đã có hơn 900 lượt nạn nhân được đi điều dưỡng nâng cao sức khỏe, 900 lượt nạn nhân được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, 45 nạn nhân được mổ mắt miễn phí, 11 nạn nhân bại liệt được cấp xe lăn, 437 người nghi nhiễm được giám định hưởng chế độ, đời sống của nạn nhân ngày một nâng cao. Nhiều nạn nhân đã vượt khó vươn lên bằng sự cố gắng của chính mình, điển hình như nạn nhân Bùi Xuân Dương, xã Bình Chân từ nghèo khó đã vươn lên bằng lao động sản xuất, có mức thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm. Gia đình ông đã tự nguyện ủng hộ 1000m2 đất cho xây công trình phúc lợi, hỗ trợ 25 triệu đồng xây cầu bê tông cho nhân dân đi lại; bản thân ông tích cực tham gia công tác Hội, công tác địa phương, được chính quyền, nhân dân tin tưởng, ghi nhận. Nạn nhân Bùi Văn Thưởng, xã Văn Sơn, từ hộ nghèo đã vượt khó vươn lên bằng chính nghị lực của mình, tự nguyện hiến 900m2 đất cho mở đường và xây nhà văn hóa…

Từ một đơn vị yếu, khó khăn nhiều mặt, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc Sơn đã vươn lên nhóm 1 của Tỉnh hội Hòa Bình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Hội, chăm lo, giúp đỡ nạn nhân. Hội đã được Trung ương Hội và Tỉnh hội, UBND huyện Lạc Sơn tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Điều nổi bật là vai trò đầu tàu gương mẫu, vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ - yếu tố quyết định đến phong trào hoạt động của Hội.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác