• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

VAVA và CRS triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn 2024–2026

Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024–2026 , sáng 7/7, Hội NNCĐDC /dioxin Việt Nam (VAVA) và Tổ chức nhân đạo phi chính phủ Hoa Kỳ CRS đã tổ chức buổi làm việc đánh giá kết quả phối hợp .

Dự buổi làm việc có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch VAVA; bà Đào Thị Hồng, Trưởng đại diện tổ chức CRS tại Việt Nam; ông Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam; bà Ruth Whereat, Giám đốc Dự án Hòa nhập III-b và cán bộ, nhân viên của VAVA và CRS.

Quang cảnh buổi làm việc

Ngay trong năm 2024, CRS đã phối hợp với VAVA tiến hành rà soát năng lực tổ chức theo bộ công cụ đánh giá năng lực tổ chức (OCA) của nhà tài trợ trên 7 lĩnh vực, gồm: quản trị, quản trị hành chính, quản lý nhân lực, quản lý tài chính, quản lý tổ chức, quản lý hoạt động và quản lý hiệu quả dự án. Kết quả đánh giá là cơ sở để hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp cho toàn bộ giai đoạn 2024–2026. Cùng với đó, CRS đã hỗ trợ 15 máy tính xách tay cho 5 Tỉnh hội: Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Phước nhằm duy trì hệ thống quản lý thông tin NNCĐDC và phục vụ các hoạt động nâng cao năng lực.

Năm 2025, ghi nhận nhiều hoạt động trọng tâm hướng tới nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội. CRS đã phối hợp tổ chức hai lớp tập huấn về huy động và quản lý nguồn lực cho 78 cán bộ Trung ương Hội và các hội tỉnh, thành phố tại Hưng Yên và Cần Thơ. Chương trình được thiết kế với 7 chuyên đề trọng tâm, giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác Hội. Đồng thời hỗ trợ Trung ương Hội triển khai 5 đoàn công tác giám sát tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động các cấp hội sau quá trình sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chương trình hợp tác tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Hai lớp tập huấn về xây dựng và viết đề xuất dự án được tổ chức tại Quảng Ninh và Đà Nẵng với sự tham gia của 94 cán bộ Trung ương Hội và các địa phương. Sau khóa học, đã có ba đơn vị gồm Trung ương Hội, Đồng Nai và Quảng Trị xây dựng đề xuất dự án và được phê duyệt triển khai, góp phần khẳng định hiệu quả thiết thực của hoạt động đào tạo.

CRS cũng hỗ trợ VAVA tổ chức thành công Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì NNCĐDC” lần thứ V, giai đoạn 2026–2031, diễn ra cuối tháng 5/2026 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước cùng đại diện các tỉnh, thành Hội; hỗ trợ 5 đoàn công tác giám sát đã được triển khai tại 9 tỉnh, thành phố nhằm tiếp tục đánh giá tình hình hoạt động của các cấp Hội sau sáp nhập hành chính, đồng thời rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm.

Theo đánh giá, các hoạt động phối hợp giữa VAVA và CRS được triển khai đầy đủ theo nội dung Biên bản ghi nhớ và kế hoạch hằng năm đã thống nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong 6 tháng cuối năm 2026, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức hai lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho khoảng 100 cán bộ Hội; hỗ trợ tổ chức Lễ tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026); triển khai các đoàn giám sát địa phương; thực hiện tự đánh giá năng lực tổ chức; xây dựng các câu chuyện điển hình của dự án; đánh giá tác động dự án và tham dự các hội nghị tổng kết theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong công tác nâng cao năng lực tổ chức, đào tạo cán bộ, giám sát hoạt động và huy động nguồn lực; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm hoàn thành các hoạt động còn lại của chương trình hợp tác giai đoạn 2024–2026 đúng kế hoạch, góp phần chăm lo tốt hơn cho NNCĐDC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Tổ chức CRS trong việc triển khai các nội dung hợp tác. Đồng thời trân trọng cảm ơn những hỗ trợ thiết thực của CRS dành cho Hội trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động nâng cao năng lực tổ chức, đào tạo cán bộ, hỗ trợ giám sát và huy động nguồn lực. Chủ tịch bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động còn lại của chương trình, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn cho NNCĐDC và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Hội.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác